Xuân vận 2025 - cuộc di chuyển lớn nhất ở Trung Quốc chính thức bắt đầu vào ngày 14/1/2025, trong thời gian Xuân vận kéo dài 40 ngày này, dự báo sẽ có tới 9 tỷ lượt người đi lại - một kỷ lục mới.
Ngày 7/2/2024 (28 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), các bến xe, nhà ga luôn trong tình trạng đông đúc, tấp nập người dân rời Thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết.
Liên đoàn Lao động tỉnh Long An huy động 130 tỷ đồng, chăm lo cho trên 280.000 đoàn viên, người lao động để vui Xuân đón Tết với nhiều chương trình, hoạt động, trong đó có Tấm vé sum vầy 0 đồng.
Công an tỉnh Kon Tum hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chuẩn bị và trao tận tay nước uống, đồ ăn, khăn lạnh... miễn phí cho người dân lưu thông trên đường về quê ăn Tết.
Với tinh thần làm việc “xuyên đêm, xuyên Tết," lực lượng Cảnh sát Giao thông trên toàn quốc đã lập nhiều điểm hỗ trợ, tặng quà để tiếp sức cho người dân về quê ăn Tết.
Tại Vĩnh Phúc, mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 bình quân tại doanh nghiệp dân doanh là hơn 7,2 triệu đồng/người, tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là hơn 6,5 triệu đồng/người.
Để hạn chế ùn tắc giao thông ở các cửa ngõ Thủ đô vào ngày 28 và 29 Tết (19 và 20/1) Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổ chức phân luồng cho phương tiện theo 6 hướng.
Các chiến sỹ Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Đắk Nông chuẩn bị từng chai nước suối, khăn lạnh, bánh mỳ, khoai lang luộc... để hỗ trợ người dân trên đường về quê đón Tết.
Những ngày cận Tết Quý Mão 2023, tại nhà ga quốc tế T2 sân bay Nội Bài, lưu lượng hành khách tăng đột biến khiến khu vực sảnh chờ luôn trong tình trạng đông đúc.
Ngoài hơn 5.000 cặp vé tàu, tỉnh Bình Dương còn chi trên 46 tỷ đồng, ngân sách Công đoàn các cấp chi hơn 300 tỷ đồng để chăm lo Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Kỳ Xuân vận năm nay diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc đã điều chỉnh chính sách "Không COVID" và từ ngày 8/1 sẽ dỡ bỏ mọi biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.
Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đến chiều 8/2, toàn tỉnh có 266 học sinh là F0 ở bốn cấp học, trong đó bậc mầm non 37 em, tiểu học 88 em, THCS 52 em và THPT 89 em.
Công điện 64 yêu cầu các địa phương không được đặt ra các quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn của Bộ Y tế, Chính phủ và gây khó khăn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán.
Sau gần 2 năm gián đoạn do dịch bệnh, chuyến bay đầu tiên cất cánh từ Paris đã mang lại niềm vui cho nhiều bà con Việt kiều tại Pháp cũng như người thân, gia đình và bạn bè đang chờ đón họ ở Việt Nam.
Chuyến xe mùa Xuân dự kiến hỗ trợ 1.000-1.500 sinh viên từ TP.HCM về các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận về quê ăn Tết và đón sinh viên trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết để nhập học.
Trước khi di chuyển về các tỉnh, thành phố, mỗi người cần nắm vững các quy định của địa phương (thường trên trang web của tỉnh/thành phố), hỏi người thân ở nhà về việc cách ly...
Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam trao tặng nhà mái ấm công đoàn cho 8 đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và trao tặng nhiều vé xe cho công nhân lao động về quê ăn Tết.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu tất cả cơ quan, địa phương, đơn vị động viên người lao động không về quê ăn Tết, không ra khỏi địa bàn, đồng thời có biện pháp tăng cường chống dịch dịp Tết.