Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng quà cho người lao động ở Hà Nam

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam trao tặng nhà mái ấm công đoàn cho 8 đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và trao tặng nhiều vé xe cho công nhân lao động về quê ăn Tết.
Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng quà cho người lao động ở Hà Nam ảnh 1Bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương - trao quà tới công nhân lao động tại chương trình. (Nguồn: Lao động)

Ngày 18/1, tại nhà văn hóa công nhân lao động Khu công nghiệp Châu Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Chương trình “Tết sum vầy-Xuân bình an” nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Dự và trao quà cho công nhân lao động có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Hà Nam.

Tại chương trình, bà Bùi Thị Minh Hoài, ông Trương Tấn Sang và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Hà Nam đã thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho 170 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Châu Sơn và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam cũng trao tặng 8 nhà mái ấm công đoàn cho 8 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và trao tặng nhiều vé xe cho công nhân lao động về quê ăn Tết, đoàn tụ cùng gia đình.

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động.

Theo ông Trịnh Văn Bừng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam, năm 2021, dịch COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

[Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết cho các hộ nghèo ở Đà Nẵng]

Những món quà được trao tặng với mong muốn giúp công nhân lao động vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm, an vui; đồng thời là nguồn động viên để công nhân lao động thi đua nâng cao năng suất lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển, đi lên của quê hương, đất nước.

Tại Hà Nam, chương trình “Tết sum vầy-Xuân bình an” là chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, viên chức lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng quà cho người lao động ở Hà Nam ảnh 2Các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn tại chương trình. (Nguồn: Lao động)

Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết,” Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung hướng về cơ sở, triển khai nhiều hoạt động nhằm chăm lo toàn diện cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh còn chỉ đạo Công đoàn các khu công nghiệp hỗ trợ vé xe, tổ chức các chuyến xe đưa người lao động có nhu cầu về quê ăn Tết đảm bảo an toàn, thuận lợi; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đón Tết, vui Xuân vui tươi, an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục