Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe do lái xe Đào Văn V, sinh năm 1996, trú tại xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội điều khiển có 1,2 tấn sản phẩm động vật gồm mỡ và da trâu, bò.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm dịch, kiểm tra, giám sát an toàn và sức khỏe đối với tổ yến thô và tổ yến sạch xuất khẩu sang Trung Quốc và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu.
Lực lượng chức năng phát hiện một xe ôtô tải vận chuyển hơn 1,3 tấn thịt lợn đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi và biến đổi màu; yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số hàng không đủ tiêu chuẩn làm thực phẩm.
Một cơ sở ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sơ chế khoảng 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã tím tái, bốc mùi hôi thối, không có tem dấu và bao bì kiểm tra thú y, không đảm bảo vệ sinh thú y.
Hiện nay, thành phố Hà Nội có 726 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhưng đa số hoạt động chưa hết công suất, trong khi đó, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ rất lớn, chủ yếu là thủ công.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM đã yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố cùng hai cơ sở giết mổ trích xuất toàn bộ camera để xác minh những vi phạm đã được báo chí phản ánh.
Phó Chi Cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi-Thú y Đắk Lắk Thủy Lệ Vũ cho biết hiện người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bắt đầu tổ chức tái đàn lợn để khôi phục sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Cơ sở giết mổ lợn trái phép do bà Mai Thị Thanh Thúy (ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) từng bị các cơ quan chức năng kiểm tra 4 lần và đều bị xử phạt.
Việc xây nhà dẫn dụ chim yến về làm tổ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận phát triển mạnh với trên 700 nhà yến nhưng hoạt động này hiện vẫn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch và kiểm soát.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2017/NĐ-CP quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra, trong đó quy định 4 điều kiện về diện tích nuôi, xử lý nước thải, quy định an toàn thực phẩm...