Venezuela miễn thị thực đối với công dân Palestine

Bộ Ngoại giao Palestine thông báo Venezuela đã trở thành nước đầu tiên bãi bỏ chế độ thị thực nhập cảnh đối với công dân Palestine.
Ngày 6/12, Bộ Ngoại giao Palestine thông báo Venezuela đã trở thành quốc gia đầutiên trên thế giới bãi bỏ chế độ thị thực nhập cảnh đối với công dân Palestine,nước vừa được Liên hợp quốc công nhận quy chế nhà nước quan sát viên.

Nghị định về bãi bỏ chế độ thị thực nhập cảnh đối với người mang hộ chiếu phổthông và ngoại giao đã được ký kết tại thủ đô Caracas của Venezuelacùng với hàng chục tài liệu khác, sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki và người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro.

Trước đó, ngày 4/12, Venezuela và Palestine cũng đã ký kết các thỏa thuận hợp táctrong các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế và nông nghiệp nhằm tăngcường quan hệ hợp tác và hội nhập song phương.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ngoạitrưởng Maliki đã đánh giá cao tinh thần tôn trọng cũng như sự hiểu biết lẫn nhaugiữa hai nước trên nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Hôm 30/11, với số phiếu áp đảo, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghịquyết nâng cấp quy chế cho Palestine từ thực thể quan sát viên lên nhà nước quansát viên.

Trước đó, ngày 26/11, Palestine đã công bố một dự thảo nghị quyết đềnghị Đại hội đồng Liên hợp quốc chấp thuận Palestine là một nhà nước quan sát viên tạiLiên hợp quốc, thànhlập một Nhà nước Palestine với các đường biên giới năm 1967 và thủ đô là Đông Jerusalem.

Dự thảo này đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc"cân nhắc một cách thiện ý" yêu cầu trở thành thành viên đầy đủ màPalestine đưara một năm trước, nhấn mạnh sự cấp thiết nối lại các cuộc hòa đàm bị đình trệ từtháng 9/2010 sau khi Israel từ chối đề nghị của Palestine gia hạn lệnh tạm ngừngmở rộng các khu định cư Do Thái trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.