Venezuela mong sớm bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Ngoại trưởng Venezuela bày tỏ mong muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp công việc nội bộ.
Ngoại trưởng Venezuela, Elías Jaua, coi cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ JohnKerry bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) tạiAntigua (Guatemala) ngày 5/6 là bước đi đầu tiên tiến tới sự xích lại gần nhaugiữ hai nước, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ mở cửa cho quan hệ songphương.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ Latinh Telesur, ông Jaua cho biết tại cuộcgặp kéo dài 40 phút này, ông đã bày tỏ mong muốn bình thường hóa quan hệ songphương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ và xửlý một cách phù hợp các bất đồng.

Ông Jaua thông báo hai bên xem xét lại các sự cố trong quan hệ hai nước và đều bày tỏmong muốn cải thiện quan hệ song phương.

Ông Jaua cũng cho hay Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Mỹ Latinh, Roberta Jacobson,và Đại biện lâm thời Venezuela tại Washington, Calisto Ortega, sẽ họp để đề xuấtnhững biện pháp nhằm bình thường hóa quan hệ để tổng thống hai nước xem xét vàthông qua.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Kerry cám ơn Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro,tạo điều kiện cho cuộc gặp, mà theo ông đem lại kết quả “rất tích cực.”

Từ năm 2010 Venezuela và Mỹ chỉ giữ quan hệ ở cấp đại biện sau khi Venezuelakhông chấp thuận đại sứ được Mỹ bổ nhiệm Larry Palmer vì có những phát biểu thùđịch với Caracas tại Quốc hội Mỹ.

Tháng 1/2011, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Hillary Clinton tìm cách thúcđẩy quan hệ hai nước khi hội kiến với cố Tổng thống Hugo Chávez bên lề lễ nhậmchức của Tổng thống Brazil, Dilma Russeff, thế nhưng nỗ lực trên không đem lạikết quả.

Cuối năm ngoái, hai nước đã thiết lập kênh liên lạc không chính thức với mụcđích tìm kiếm giải pháp bình thường hóa quan hệ song phương, nhưng chính phủVenezuela quyết định chấm dứt kênh liên lạc này sau khi bà Jacobson đưa ra phátbiểu mang tính can thiệp và thiếu tôn trọng khi bình luận rằng sẽ là “hơi khó”tổ chức cuộc bầu cử tổng thống một cách “trong sạch và minh bạch” vì thời giantổ chức quá gấp gáp sau khi Tổng thống Chávez từ trần.

Cho đến nay, Mỹ vẫn chưa công nhận kết quả bầu cử tổng thống tại Venezuela hôm14/4.

Hôm 5/3, ít giờ trước khi Tổng thống Chávez qua đời, Venezuela đã trục xuấthainhân viên của Văn phòng tùy viên không quân Mỹ vì có âm mưu gây bất ổn. Mỹ trảđũa bằng cách đuổi hai nhân viên ngoại giao của Venezuela.

Bất chấp xung đột ngoại giao, hai nước vẫn thúc đẩy quan hệ thương mại. HiệnVenezuela vẫn là nước cung cấp dầu thô lớn thứ 4 của Mỹ và Mỹ là đối tác thươngmại số 1 của Venezuela./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.