Ngày 22/12, một nhóm tác giả vừa đệ đơn kiện lên tòa án liên bang California (Mỹ), cáo buộc một số công ty công nghệ lớn sử dụng sách của họ để huấn luyện các hệ thống AI mà chưa xin phép.
Các biện pháp kiểm soát và quản lý cần được thực hiện để đảm bảo việc sử dụng âm nhạc, video trên TikTok tuân thủ quy định về bản quyền và tôn trọng công sức sáng tạo của các nhà sáng tạo.
Các cuộc thảo luận đề cập đến các chủ đề bao gồm chính sách và quy định về quyền sở hữu trí tuệ, các hoạt động thực thi hành chính, hợp tác giữa các nền tảng thương mại điện tử.
Ba nguyên đơn cho rằng hành động của Anthropic đã vi phạm các mục tiêu công ty bằng cách khai thác kho lưu trữ các tác phẩm lậu để xây dựng, qua đó kiếm lợi nhuận từ sản phẩm AI của mình.
Truyền thông Nhật Bản kêu gọi các công ty vận hành các dịch vụ AI phải xin phép các tổ chức tin tức vì kết quả tìm kiếm bằng AI thường giống với các bài báo được trích nguồn mà không được sự cho phép.
Tại Hội nghị quốc tế về thực thi bản quyền trên môi trường số, đại biểu từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ đã cùng nhau bàn cách giải "bài toán" bảo vệ tác quyền.
Việc báo chí bị vi phạm bản quyền dẫn đến suy yếu về kinh tế, từ đó phải chạy theo thị hiếu cơ bản của bạn đọc và phụ thuộc thêm vào quảng cáo, dẫn đến giảm nguồn lực đầu tư cho báo chí chất lượng.
Vụ tranh chấp bản quyền xuất phát từ việc công ty công nghệ giám sát y tế Masimo cáo buộc Apple đánh cắp công nghệ đo nồng độ oxy trong mạch và tích hợp vào sản phẩm.
Web bị đánh sập là 2embed.to, nền tảng lưu trữ nhiều nội dung lậu và cung cấp cho hơn 500 trang web vi phạm bản quyền khác trên khắp thế giới với tổng cộng 676 triệu lượt truy cập mỗi tháng.
Đơn kiện từ hãng Universal Music nêu rõ rằng trong quá trình xây dựng và vận hành các mô hình AI, Anthropic đã sao chép và phổ biến bất hợp pháp số lượng lớn các tác phẩm có bản quyền.
Theo bà Phan Thị Thu Hà, Giám đốc Nhà Xuất bản Trẻ, chưa bao giờ vấn nạn xâm phạm quyền tác giả đối với các nội dung trên Nền tảng Số gióng lên hồi chuông báo động như hiện nay.
Hội thảo do Hội Xuất Bản Việt Nam, Hiệp hội Xuất Bản Đông Nam Á, Cục Xuất bản - In - Phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Vụ kiện là một phần trong nỗ lực chung của các nhà xuất bản và hãng tin tức toàn cầu nhằm yêu cầu các tập đoàn công nghệ trả phí bản quyền cho nội dung tin tức được chia sẻ trên các nền tảng mạng.
Một diễn viên hài cùng hai tác giả hồi ký và tiểu thuyết đã cáo buộc công ty OpenAI sử dụng các tác phẩm của họ mà không xin phép để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI).
Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE) thuộc Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ mới đây đã làm việc với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp Việt Nam phối hợp xử lý tình trạng vi phạm bản quyền điện ảnh tại VN.
Trong đơn kiện gửi lên một tòa án ở California, Twitter cho biết đã phát hiện GitHub - một dịch vụ lưu trữ Internet để phát triển phần mềm - đăng công khai mã nguồn của công ty này.
Pfizer/BioNTech cho biết họ phát triển vaccine độc lập, phản đối đơn kiện của Moderna và cho rằng những đóng góp của Moderna cho lĩnh vực nghiên cứu vaccine chưa xứng đáng với các bằng sáng chế.
Tình trạng vi phạm bản quyền video trực tuyến đang ngày càng phổ biến khiến việc mua bán bản quyền nội dung sáng tạo giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế trở nên khó khăn.
Các tổ chức, cá nhân sản xuất thú nhồi bông Sao la - linh vật SEA Games 31 nhái; sử dụng trái phép logo SEA Games 31 gắn trên các sản phẩm hàng hóa là hành vi vi phạm thương hiệu và sẽ bị xử lý.