Trí tuệ nhân tạo: Các công ty công nghệ bị kiện vì vi phạm bản quyền

Ngày 22/12, một nhóm tác giả vừa đệ đơn kiện lên tòa án liên bang California (Mỹ), cáo buộc một số công ty công nghệ lớn sử dụng sách của họ để huấn luyện các hệ thống AI mà chưa xin phép.

Anthropic, công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Reuters)
Anthropic, công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Reuters)

Ngày 22/12, một nhóm tác giả vừa đệ đơn kiện lên tòa án liên bang California (Mỹ), cáo buộc một số công ty công nghệ lớn sử dụng sách của họ để huấn luyện các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mà chưa xin phép.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh tranh luận về quyền sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên AI ngày càng được chú ý.

Đơn kiện được nhà báo của tờ New York Times John Carreyrou – tác giả cuốn Bad Blood, cùng 5 tác giả khác đệ trình nêu rõ các công ty gồm xAI, Anthropic, Google, OpenAI, Meta Platforms và Perplexity đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đơn kiện, các sách của họ đã được sử dụng để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) phục vụ cho chatbot. Đây cũng là vụ kiện đầu tiên nêu tên xAI là bị đơn.

Các nguyên đơn từ chối tham gia dưới hình thức vụ kiện tập thể, lý do là hình thức này thường tạo lợi thế cho bị đơn khi đàm phán khoản dàn xếp chung với nhiều người.

Đơn kiện nêu rõ: “Các công ty LLM không thể dễ dàng xóa bỏ hàng nghìn vụ vi phạm giá trị cao với mức bồi thường rẻ mạt.”

Trước đó, Anthropic từng đạt thỏa thuận 1,5 tỷ USD trong một vụ tranh chấp bản quyền AI, nhưng nhóm nguyên đơn cho rằng họ chỉ nhận được 2% trong mức tối đa 150.000 USD theo luật bản quyền cho mỗi tác phẩm bị vi phạm.

Các công ty bị kiện hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục