Mỹ: Apple kháng cáo lệnh cấm nhập khẩu các mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch

Vụ tranh chấp bản quyền xuất phát từ việc công ty công nghệ giám sát y tế Masimo cáo buộc Apple đánh cắp công nghệ đo nồng độ oxy trong mạch và tích hợp vào sản phẩm.

Đồng hồ thông minh Apple Watch. (Nguồn: Getty Images)
Đồng hồ thông minh Apple Watch. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 26/12, tập đoàn công nghệ Apple đã kháng cáo lệnh cấm nhập khẩu các mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch của hãng này liên quan cáo buộc vi phạm bản quyền công nghệ giám sát y tế của hãng Masimo.

Vụ tranh chấp bản quyền xuất phát từ việc công ty công nghệ giám sát y tế Masimo cáo buộc Apple đánh cắp công nghệ đo nồng độ oxy trong mạch và tích hợp vào sản phẩm.

Ngày 26/10, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC), cơ quan liên bang có chức năng xử lý tranh chấp thương mại quốc tế, đã ban hành “lệnh loại trừ có giới hạn” liên quan đến các mẫu Apple Watch vi phạm bản quyền công nghệ đo nồng độ nồng độ oxy trong máu do hãng Masimo phát triển.

Theo luật pháp Mỹ, chính quyền của Tổng thống Joe Biden có 60 ngày để sử dụng quyền phủ quyết đối với quyết định trên. Tuy nhiên qua thời hạn cuối cùng, Apple đã không được “giải cứu.”

Ngày 26/12, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thông báo Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã quyết định không phủ quyết lệnh trên sau khi tiến hành các cuộc tham vấn kỹ lưỡng, đồng nghĩa quyết định của USITC chính thức có hiệu lực vào cùng ngày.

Trong tuyên bố mới nhất, Apple đã lên tiếng phản đối quyết định của USITC và cho biết đang tiến hành mọi biện pháp cần thiết để hai mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra 2 được bày bán trở lại tại thị trường Mỹ.

Apple cũng đệ trình kiến nghị khẩn cấp lên Tòa phúc thẩm khu vực liên bang nhằm đình chỉ lệnh cấm trên trong thời gian chờ kết luận của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 12/1/2024 tới.

Trong khi đó, người phát ngôn của Masimo hoan nghênh quyết định của USITC, cho rằng đây là “chiến thắng” cho các quy định về bằng sáng chế, cũng như người tiêu dùng tại thị trường Mỹ.

Apple đã tạm dừng bán Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra 2 trên trang web của hãng từ ngày 21/12, mặc dù các mẫu này vẫn đang sẵn hàng tại các cửa hàng bán lẻ ở Mỹ như Amazon, Best Buy và Walmart.

Lệnh cấm trên cũng không ảnh hưởng đến mẫu Apple Watch SE có giá rẻ hơn do không có tính năng đo nồng độ oxy trong máu, hay các lô đồng hồ được bán trước đây.

Apple luôn đều đặn cập nhật các tính năng thể dục và sức khỏe cho mỗi dòng đồng hồ thông minh Apple Watch, sản phẩm được cho là thống trị thị trường đồng hồ thông minh toàn cầu.

Trong quý 3/2023, doanh thu từ hoạt động kinh doanh thiết bị đeo, đồ gia dụng và phụ kiện của tập đoàn công nghệ này, trong đó có Apple Watch, đã chạm mốc 8,28 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.