[Video] Antony, Richarlison khóc nức nở khi được gọi lên tuyển Brazil

Bất chấp việc đang đạt phong độ tốt ở Liverpool, đồng thời có kinh nghiệm từng dự World Cup 2018, tiền đạo Roberto Firmino của Liverpool lại bị Tite bỏ rơi, để nhường chỗ cho Antony và Richarlison.
[Video] Antony, Richarlison khóc nức nở khi được gọi lên tuyển Brazil ảnh 1Antony hồi hộp rồi bùng nổ khi nghe thấy tên mình được huấn luyện viên Tite nhắc đến trong buổi công bố danh sách cầu thủ dự World Cup 2022.

Hai tiền đạo của đội tuyển Brazil là Antony và Richarlison đã đăng lên mạng những đoạn video ăn mừng cuồng nhiệt cùng gia đình khi được gọi lên đội tuyển Brazil dự World Cup 2022.

Hôm 7/11, huấn luyện viên Tite đã công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức dự vòng chung kết tại Qatar và buổi công bố được truyền hình trực tiếp. Khi nghe thấy huấn luyện viên Tite gọi tên mình, cả Antony lẫn Richarlison đã ăn mừng một cách cuồng nhiệt, bởi đây là lần đầu tiên hai cầu thủ này được dự World Cup.

Niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người khác. Bất chấp việc đang đạt phong độ tốt ở Liverpool, đồng thời có kinh nghiệm từng dự World Cup 2018, tiền đạo Roberto Firmino của Liverpool lại bị Tite bỏ rơi, để nhường chỗ cho hai đàn em nói trên.

Mùa này, Firmino đã hồi phục phong độ và ghi được 8 bàn, có 4 đường kiến tạo cho Liverpool trên mọi mặt trận. Con số này ấn tượng hơn nhiều với 3 bàn của Antony và 2 bàn của Richarlison, lần lượt cho Manchester United và Tottenham.

Những tiền đạo khác được Tite triệu tập đến Qatar như Gabriel Jesus (5), Gabriel Martinelli (5), Rodrygo (7) hay Raphinha (1) cũng đều không đạt được thành tích ghi bàn ấn tượng như Firmino. Ngoài những cái tên trên, một tiền đạo khác là Pedro của Flamengo cũng được góp mặt ở World Cup dù còn quá ít kinh nghiệm quốc tế.

Tại World Cup 2018, Firmino cũng ghi được 1 bàn trong trận thắng Mexico 2-0 ở vòng 1/8 trong khi tiền đạo thường xuyên đá chính khi đó là Jesus rời giải mà không có lấy một lần lập công.

Ở World Cup 2022, ngôi sao Neymar vẫn tiếp tục lĩnh xướng hàng tấn công của đội tuyển Brazil. Tiền đạo trẻ Vinicius Junior gần như cũng chắc suất đá chính bên cánh trái nhờ phong độ ấn tượng trong màu áo Real Madrid. 

Tại Qatar, Brazil ở cùng bảng G với Serbia, Thụy Sỹ và Cameroon. Đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới sẽ chơi trận ra quân vào ngày 24/11 với Serbia./.

Video huấn luyện viên Tite công bố danh sách dự World Cup 2022:

(Vietnam+)