[Video] Chăm lo cho trẻ mồ côi do COVID-19: Hành động từ trái tim

Hơn 1.500 học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ do đại dịch COVID-19. Đây là sự mất mát đầu đời quá lớn với các em, không có gì có thể bù đắp, thay thế được.

Hơn 1.500 học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ do đại dịch COVID-19.

Con số này được Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố công bố đầu năm học mới khiến nhiều người đau xót.

Đang còn trong tuổi ăn, tuổi học, mất cha, mất mẹ là sự mất mát đầu đời quá lớn với các em, không có gì có thể bù đắp, thay thế được…

Do đó, việc đặc biệt quan tâm, chăm sóc trẻ là điều cần làm bây giờ và thường xuyên để bù đắp phần nào vết thương tinh thần cho trẻ mồ côi./.

(Vietnam+)