[Video] Cửa ngõ Thủ đô kẹt cứng khi người dân đổ về quê nghỉ lễ

Người dân đổ về quê nghỉ lễ khiến nhiều tuyến đường đặc biệt là khu vực cửa ngõ tại Thủ đô ngày 29/4 ùn tắc nghiêm trọng. Đến khoảng 20h, giao thông mới cơ bản trở lại bình thường.

Ùn ứ, thậm chí kẹt cứng là tình trạng chung của nhiều khu vực cửa ngõ và các đường vành đai tại Thủ đô trong chiều ngày 29/4, khi người dân ùn ùn trở về quê dịp bốn ngày nghỉ lễ.

Tại khu vực đường Phạm Hùng qua cổng Bến xe Mỹ Đình, tình trạng ùn tắc đã bắt đầu từ khoảng 3 giờ chiều. Nhiều người dân với tâm lý cẩn thận đã đặt những chuyến xe sớm để trở về quê, tránh tình trạng đông đúc và chen lấn của những chuyến xe sau giờ tan làm.

Tuy nhiên, khu vực phía trong Bến xe Mỹ Đình không xuất hiện tình trạng đông đúc, chen lấn như một số năm về trước.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, lượng xe khách đi các tỉnh phía Bắc trong bến chỉ đạt khoảng 50% so với cùng kỳ những năm trước dịch. Nhiều xe rời bến trong tình trạng còn trống nhiều ghế. Theo đại diện của bến xe, tình trạng vắng khách đã xuất hiện từ khoảng hai năm trở lại đây, khi người dân có nhiều lựa chọn hơn trong việc di chuyển.

[Nhiều giải pháp hạn chế ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5]

Trái ngược với khung cảnh vắng vẻ ở một số bến xe, từ khoảng 4 phút chiều, nhiều tuyến đường cửa ngõ tại Thủ đô rơi vào trạng thái ùn tắc.

Nút giao Đại lộ Thăng Long giao với đường Trần Duy Hưng, ghi nhận tình hình giao thông đông đúc. Các phương tiện di chuyển lên đường Vành Đai 3 gặp rất nhiều khó khăn.

Tại ngã tư Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển, mật độ giao thông rất cao, nhất là ở các đoạn lối lên đường Vành Đai 3.

Tại khu vực Đường Vành Đai 3 càng gần cửa ngõ phía Nam, lưu lượng phương tiện giao thông càng lớn. Đoạn qua hồ Linh Đàm, các phương tiện di chuyển rất chậm, nhích từng chút một. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại đoạn dẫn xuống cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các phương tiện xếp hàng, di chuyển khó khăn.

Lối lên cầu Thanh Trì xảy ra hiện tượng ùn nhẹ; ngã tư Pháp Vân-Giải Phóng ùn dài cả hai chiều đường, nhiều người dân không thể chờ đợi đã chen lên vỉa hè.

Trên Quốc lộ 1, Cầu Phù Đổng khó khăn hướng các phương tiện về Hà Nội, chiều ngược lại di chuyển đi các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, giao thông thông thoáng.

Cửa ngõ Quốc lộ 5 hướng đi Quảng Ninh, Hải Phòng, lượng phương tiện đông nhưng di chuyển thuận lợi./.

(Vietnam+)