[Video] Đi xe máy vào cao tốc - "Đùa" với tử thần và pháp luật

Theo Luật Giao thông đường bộ 2008, người điều khiển xe gắn máy và xe môtô tuyệt đối không được đi vào đường cao tốc; nếu vi phạm sẽ bị xử phạt rất nặng.

Tối 8/5, xe ôtô bán tải lưu thông hướng Hà Nội-Hòa Lạc va chạm với xe máy lưu thông ngược chiều tại làn đường dành cho xe ôtô trên đại lộ Thăng Long. Hậu quả, cô gái khoảng 20 tuổi đi xe máy tử vong tại chỗ.

Một số người bày tỏ sự thương cảm đối với người điều khiển xe máy tử vong; yêu cầu lái xe ôtô phải có trách nhiệm bồi thường.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần cảm thông, chia sẻ với lái xe ôtô vì họ đã tuân thủ đúng luật giao thông, đi đúng làn đường nhưng vẫn gặp “rắc rối” do lỗi của người khác. Bởi các vụ tai nạn nói trên có nguyên nhân trước hết từ hành vi vi phạm của người điều khiển xe máy khi đi vào đường cao tốc, đường dành riêng cho ôtô./.

(Vietnam+)