[Video] Gần 32 tỷ đồng FDI được rót vào Việt Nam trong 11 tháng

Các công ty FDI chiếm khoảng 70% xuất khẩu của Việt Nam. Trong 11 tháng năm 2019, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 32,6 tỷ USD.

Những năm gần đây, dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chảy vào Việt Nam không ngừng gia tăng.

Dòng vốn FDI là một yếu tố quan trọng bảo đảm sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Các công ty FDI chiếm khoảng 70% xuất khẩu của Việt Nam. Trong 11 tháng năm 2019, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 32,6 tỷ USD.

Kết quả này là có được do Việt Nam đã nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng tại các khu kinh tế và khu công nghiệp trọng tâm.

Ví dụ như việc quy hoạch Hải Phòng thành một trung tâm kinh tế mới tại khu vực Đông Bắc đã thu hút một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Sự tăng trưởng về kinh tế và công nghiệp sẽ giúp Việt Nam trong khoảng một thập kỷ tới đây luôn là đối tác và thị trường quan trọng tại khu vực Đông Nam Á./.

(Vietnam+)