[Video] Mục sở thị công xưởng sao chép tranh lớn nhất thế giới

Công xưởng sao chép tranh lớn nhất thế giới nằm ở thị trấn Dafen, Thâm Quyến, Trung Quốc, có tới hơn 8.000 họa sỹ sinh sống bằng nghề sao chép các bức họa nổi tiếng của các danh họa thế giới.

Hàng nghìn họa sỹ lao động liên tục, ăn ngủ tại chỗ để sao chép các tác phẩm nổi tiếng của các danh họa thế giới, đem đi tiêu thụ khắp nơi.

Cô Ma Chunyan, 32 tuổi, là một trong hơn 8.000 họa sỹ đang sinh sống và làm việc tại làng chép tranh Dafen, Trung Quốc. Chỉ mất 1 ngày, cô có thể hoàn thành một bản sao bức tranh “Đêm đầy sao” của đại danh họa Van Gogh.

Bức tranh này của cô Ma Chunyan có thể bán với giá 145 USD. Đó là mức khá cao so với mặt bằng chung, bởi hầu hết những bức tranh sao chép các kiệt tác của những họa sỹ huyền thoại như Van Gogh, Picasso, Leonardo da Vinci… được bán tại Dafen thường có giá chỉ khoảng 50 USD./.

(Vnews)