[Video] Mỹ phản đối Trung Quốc áp thuế nhập khẩu 128 sản phẩm

Nhà Trắng nhấn mạnh, thay vì tấn công các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ, Trung Quốc cần phải dừng các tập quán thương mại gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Mỹ và bóp méo thị trường thế giới.

Ngày 2/4, Nhà Trắng đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đang "bóp méo" thị trường toàn cầu, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh không nên tấn công “các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ được buôn bán một cách công bằng.” 

Phản ứng này này được đưa ra sau khi Trung Quốc thông báo tăng thuế đối với 128 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ - cách đáp trả việc Washington áp thuế các mặt hàng nhôm thép nhập khẩu./.

(VNEWS)