Bản sắc Việt ở Đức, Pháp, Séc... là chủ đề được tập trung khai thác trong chương trình Những ngày Văn học Châu Âu tại Việt Nam năm 2025, hướng đến thấu hiểu và gắn kết song phương thông qua văn hóa.
Trong tour nghệ thuật, các nghệ sỹ đã dùng nghệ thuật để phác họa hình ảnh của mảnh đất Kinh kỳ; cũng như góc nhìn về việc sử dụng các vật liệu thân thiện nhằm nâng cao nhận thức về môi trường.
"Những ngày Văn học châu Âu" có mục đích tôn vinh và chia sẻ tinh hoa văn hóa từ châu Âu tới bạn đọc Việt. Ngoài ra, độc giả cũng có cơ hội giao lưu với tác giả, dịch giả tại hàng loạt sự kiện bên lề.
Các buổi chiếu phim sẽ là các thí nghiệm khoa học hấp dẫn, khơi dậy lòng ham hiểu biết và khuyến khích khán giả đưa ra nhiều câu hỏi về các hiện tượng môi trường, khoa học và công nghệ cụ thể.
Hai bộ phim lần lượt kể về hành trình chăm sóc phục hồi của những chú gấu từng bị nuôi nhốt để hút mật và quá trình thực hiện song song bảo vệ-phát triển thiên nhiên tại một khu bảo tồn ở Thanh Hóa.
Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là "chất liệu" cho công nghiệp văn hóa Việt Nam khởi sắc nhưng "mỏ vàng" ấy cần được đầu tư đúng cách thì mới khơi dậy hết tiềm năng.
Người được chọn tham gia dự án sẽ nhận khoản hỗ trợ 185 triệu đồng, có cơ hội tham gia các liên hoan phim quốc tế, góp tiếng nói khẳng định giá trị của thiên nhiên và công tác bảo tồn thiên nhiên.
Lấy cảm hứng từ "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du, nữ nghệ sỹ người Đức Franca Bartholomäi đã sáng tạo ra một chuỗi tác phẩm nghệ thuật từ chất liệu gỗ và giấy với tựa đề "Nàng K."
Nhiều tác phẩm âm nhạc nổi bật trên thế giới sẽ được công diễn trong Chương trình Âm nhạc thế kỷ 20 diễn ra tối nay, 24/5 tại Viện Goethe. Công chúng có thể thưởng thức các bản nhạc này trực tuyến...
Lấy cảm hứng từ nhịp sống trong thời gian giãn cách xã hội năm 2020, “Eroica 2020” là một chuỗi ghi chép bằng hình ảnh về đời sống người Hà Nội bằng những cú máy zoom in và zoom out.
Triển lãm ảnh đặc biệt về Hà Nội giai đoạn 1967-1975 của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Đức Thomas Billhardt khai mạc chiều ngày 3/10 tại Manzi Exhibition Space và Manzi Art Space.
"Angela Merkel - Hơn cả bất ngờ" bao gồm chia sẻ từ chính bà Merkel về sự nghiệp chính trị của mình, bà cũng sẽ tự so sánh về sự thay đổi trong cuộc sống trước và sau khi Bức tường Berlin sụp đổ.
Ngày hội Ngôn ngữ châu Âu lần thứ 9 vừa diễn ra tại Hà Nội là cơ hội để những người yêu sự đa dạng của ngôn ngữ, của các nền văn hóa, văn minh trên thế giới có dịp gặp gỡ và lan tỏa tình yêu của mình.
Triển lãm bao gồm 17 tác phẩm khắc gỗ và cắt giấy khổ lớn, trưng bày trong không gian Viện Goethe nhằm thể hiện sự tôn kính của nghệ sỹ Đức với tuyệt tác bất hủ của nền văn học Việt Nam: Truyện Kiều.
Lễ hội Đức sẽ được diễn ra trong hai ngày 2 và 3/11 tới, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam và Viện Goethe.
Trong số những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm “Sáng và Tối-Những bức ảnh từ nước Đức," có những bức sống động và chân thực nhất về sự kiện bức tường Berlin sụp đổ năm 1989.
Câu chuyện của “Nhà thiện xạ” kể về chàng kị binh trẻ tuổi tên Max phải giành chiến thắng cuộc thi bắn súng để kết hôn được với người mình yêu là Agathe.
Điểm nhấn của ngày hội là chương trình nghệ thuật tương tác “Thế giới huyền bí của Andersen,” mang đến cho công chúng những trải nghiệm mới để hiểu hơn về tác phẩm của một bậc thầy kể chuyện cổ tích.