Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể sẽ công bố thêm nhiều gói viện trợ khác có thể lên tới khoảng 5,5 tỷ USD sau thời điểm ngày 1/10.
Theo EU, kể từ khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine đến nay, chính phủ Ukraine đã nhận được khoảng 15 tỷ euro tiền hỗ trợ vũ khí từ các nước thành viên liên minh này và Cơ chế Hòa bình châu Âu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhận định kinh tế toàn cầu đang "tốt hơn nhiều" so với dự đoán cách đây vài tháng sau tác động của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Các chính đảng của Sudan bắt đầu đàm phán hướng tới đạt được thỏa thuận cuối cùng nhằm thành lập một chính phủ dân sự và giải quyết các vấn đề nổi bật khác.
Mỹ thúc đẩy EU tăng cường viện trợ kinh tế cho Ukraine trong khi EU không đồng tình với ý kiến cho rằng liên minh này đã chậm chạp hoặc không cung cấp tài chính phù hợp cho chính quyền Ukraine.
Khoản viện trợ của Mỹ bao gồm số vũ khí trị giá 3,7 tỷ USD, 3 tỷ USD để mua vũ khí, vật dụng và tiền lương cho quân đội Ukraine và 4,5 tỷ USD nhằm giúp Kiev giữ ổn định nền tài chính.
Trong cuộc gặp Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cập tới khoản hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 800 triệu USD và khoản hỗ trợ kinh tế 500 triệu USD cho Ukraine.
Liên hợp quốc liên tiếp cảnh báo Afghanistan đang đứng bên bờ vực của cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, đồng thời kêu gọi tăng cường viện trợ kinh tế khẩn cấp.
NATO lựa chọn phương án rút lui vì thực tế 20 năm can dự tại Afghanistan chỉ ra rằng mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế đều không mang lại kết quả tốt đẹp khi xét đến các cấu trúc nước Afghanistan.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết những hình ảnh về sự tuyệt vọng tại sân bay Kabul là điều “đáng hổ thẹn” đối với giới chính trị phương Tây.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Triều Tiên đã trục xuất Tomoyuki Sugimoto vì lý do nhân đạo sau khi bắt giữ người này do nghi ngờ vi phạm pháp luật Triều Tiên.
Trong tổng số 450 nghị sỹ Quốc hội Ukraine, 254 nghị sỹ đã bỏ phiếu ủng hộ đề nghị của Thủ tướng Volodymyr Groysman yêu cầu cách chức Bộ trưởng Tài chính Alexandr Danilyuk.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng bài nêu rõ chính Mỹ đưa ra yêu cầu đối thoại Mỹ-Triều trước và về vấn đề 'viện trợ kinh tế,' Triều Tiên chưa bao giờ mong chờ điều này.
Bằng việc thúc đẩy một loạt các dự án kinh tế, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hy vọng đạt tiến triển trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ qua với phía Nga.
Đảng Hàn Quốc Tự do kêu gọi tổ chức gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ trước thượng đỉnh liên Triều, nhấn mạnh hai nước đồng minh này cần tăng cường phối hợp với nhau đối với việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Quốc vương Saudi Arabia Salman đang ở thăm Cairo đã nhất trí thành lập một quỹ đầu tư trị giá 16 tỷ USD và giải quyết tranh chấp hàng hải.