Mỹ chính thức công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 375 triệu USD cho Ukraine

Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể sẽ công bố thêm nhiều gói viện trợ khác có thể lên tới khoảng 5,5 tỷ USD sau thời điểm ngày 1/10.

Tên lửa chống tăng Javelin - một phần trong gói hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, được chuyển đến Sân bay quốc tế Boryspil, Ukraine ngày 10/2/2022. (Ảnh: Reuters)
Tên lửa chống tăng Javelin - một phần trong gói hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, được chuyển đến Sân bay quốc tế Boryspil, Ukraine ngày 10/2/2022. (Ảnh: Reuters)

Ngày 25/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 375 triệu USD, bao gồm nhiều khí tài, đạn dược và thiết bị quân sự hiện đại.

Trong một thông báo, Ngoại trưởng Blinken đã tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ an ninh cho Ukraine, rằng “Mỹ và liên minh quốc tế sẽ sát cánh cùng Ukraine.”

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng thông báo Washington sẽ triển khai khoản hỗ trợ mới này nhanh nhất có thể.

Gói viện trợ của Mỹ sẽ bao gồm đạn dược và thiết bị hỗ trợ cho bệ phóng tên lửa HIMARS, đạn chùm và đạn pháo, xe bọc thép và xe hạng nhẹ dùng cho lực lượng pháo binh, vũ khí hạng nhẹ và vũ khí chống tăng như tên lửa Javelin, TOW và súng chống tăng AT-4.

Ngoài ra, gói viện trợ mới nhất cũng bao gồm các linh kiện, phụ tùng thay thế, thiết bị phụ trợ, huấn luyện và vận chuyển.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể sẽ công bố thêm nhiều gói viện trợ khác có thể lên tới khoảng 5,5 tỷ USD sau thời điểm ngày 1/10.

Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra, Mỹ đã cung cấp khoảng 175 tỷ USD viện trợ quân sự và kinh tế cho Kiev.

Hôm 11/9, Mỹ cũng đã công bố gói viện trợ kinh tế và nhân đạo trị giá 717 triệu USD cho Ukraine, trong đó 325 triệu USD dành cho phát triển các nguồn năng lượng mới, 290 triệu USD viện trợ nhân đạo và 102 triệu USD cho hoạt động rà phá bom mìn.

Hiện, Moskva chưa đưa ra bình luận về động thái nêu trên của Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.