Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới nhất dành cho Ukraine

Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo quốc gia thuộc Quốc hội Ukraine cho biết Mỹ đã công bố một gói viện trợ cho Kiev, bao gồm cả các hệ thống phòng không và tên lửa.

Hệ thống vũ khí Patriot được phóng tại Cơ sở phóng tên lửa của NATO ở Chania, Hy Lạp. Ảnh minh họa. (Nguồn: Associated Press)
Hệ thống vũ khí Patriot được phóng tại Cơ sở phóng tên lửa của NATO ở Chania, Hy Lạp. Ảnh minh họa. (Nguồn: Associated Press)

Theo Ukrinform, Mỹ đã công bố một gói viện trợ cho Ukraine, bao gồm cả các hệ thống phòng không và tên lửa.

Thông tin này do Phó chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo quốc gia thuộc Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine, ông Yehor Cherniev công bố trên trên truyền hình quốc gia.

Ông Cherniev nói: "Chúng tôi thấy rằng các đối tác của chúng tôi vẫn tiếp tục cung cấp cho chúng tôi viện trợ quốc phòng. Gần đây, một gói viện trợ từ Mỹ đã được công bố, bao gồm cả các hệ thống phòng không và tên lửa."

Ông lưu ý các đối tác nhận thức được nhu cầu bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine đang bị đe dọa bởi các cuộc tấn công của Nga, đó là lý do tại sao họ đang cố gắng cung cấp càng nhiều tên lửa như vậy càng tốt.

Ông Cherniev bày tỏ hy vọng rằng kế hoạch giành chiến thắng do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày tại cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ trùng khớp với hầu hết các điểm trong kế hoạch mà Nhà Trắng mới đệ trình lên Quốc hội Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.