Việt Nam-Ai Cập phấn đấu đưa kim ngạch song phương đạt 1 tỷ USD

Ai Cập hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Bắc Phi với kim ngạch thương mại tăng trưởng đều qua hàng năm và đạt gần 600 triệu USD năm 2022.
Việt Nam-Ai Cập phấn đấu đưa kim ngạch song phương đạt 1 tỷ USD ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Amal Abdel Kader Elmorsi Salama. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Amal Abdel Kader Elmorsi Salama, Đại sứ Cộng hòa Arab Ai Cập tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Ai Cập, một trong những quốc gia Trung Đông-châu Phi đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua.

[Kênh Nile TV phát sóng trực tiếp về quan hệ Việt Nam-Ai Cập]

Ai Cập hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Bắc Phi với kim ngạch thương mại tăng trưởng đều qua hàng năm và đạt gần 600 triệu USD năm 2022.

Bộ trưởng đề nghị Đại sứ phát huy kinh nghiệm của mình, có nhiều đóng góp cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Ai Cập thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, Halal, chống biến đổi khí hậu...

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Amal Abdel Kader Elmorsi Salama nhất trí với những đánh giá của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ai Cập.

Đại sứ khẳng định Ai Cập và Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác; sẽ nỗ lực hết mình để tạo đột phá cho quan hệ song phương trong thời gian tới, phấn đấu đạt mục tiêu đưa kim ngạch song phương đạt 1 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra.

Nhân dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1963-2023), Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Amal Abdel Kader Elmorsi Salama nhất trí phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tốt cho các hoạt động trao đổi đoàn các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương trong thời gian tới như tổ chức Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Ai Cập; đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương hai nước, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật nhằm gia tăng hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy đàm phán ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hàng không, tránh đánh thuế hai lần.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục