Áo có nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao để bù đắp thiếu hụt do già hóa dân số, trong khi Việt Nam có nguồn lao động trẻ, thông minh, chăm chỉ, ham học hỏi.
Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Áo tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực Áo có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh.
Nhiều chương trình hợp tác đã thu hút nhiều nhóm chuyên môn và sinh viên, tạo thành mạng lưới kết nối giữa các đại học và doanh nghiệp của hai quốc gia.
Những thước phim tài liệu được trình chiếu đã khắc họa hành trình 80 năm dựng xây, bảo vệ Tổ quốc, cùng khát vọng đổi mới, hội nhập và phát triển của dân tộc Việt Nam.
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng mong muốn thúc đẩy thực chất, hiệu quả hợp tác quốc phòng Việt Nam-Áo phù hợp với tổng thể quan hệ hai nước và hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).
Sáng 30/7, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố Geneva, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Áo Peter Samt.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề xuất 4 hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Áo, trong đó có tăng cường hợp tác về AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học...
Tiếp Đại sứ Áo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; tăng cường các hoạt động hợp tác, nâng cao trao đổi thương mại và đầu tư.
Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn khẳng định trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Hans-Peter Glanzer đã có nhiều đóng góp thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.
Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch nước và đoàn đã tiến hành khoảng 50 hoạt động với nội dung, hình thức phong phú, đạt được nhiều kết quả cụ thể và toàn diện trên tất cả các mặt.
Chiều 25/7 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Vienna (Áo), lên đường thăm cấp Nhà nước tới Italy và thăm Tòa thánh Vatican.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Thủ hiến Doskozil khuyến khích các doanh nghiệp của bang Burgenland khai thác các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở những thế mạnh sẵn có.
Chủ tịch Thượng viện Áo ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế năng động của Việt Nam và khẳng định ủng hộ đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa hai nước.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng chuyến thăm Cộng hòa Áo sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Áo trong giai đoạn tiếp theo.
Áo đang nằm trong nhóm đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt gần 2,8 tỷ USD, trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Áo gần 2,5 tỷ USD.
Chuyến thăm chính thức Áo lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thúc đẩy khơi thông tiềm năng hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Áo.
Theo Chủ tịch GÖV, Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn hơn với Áo và EU với tư cách là một địa điểm đầu tư và sản xuất, do quốc gia này hội nhập tốt vào chuỗi sản xuất và cung ứng khu vực và toàn cầu.
Lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Việt Nam và Áo là công nghiệp 4.0, công nghiệp ôtô, công nghiệp nông nghiệp, công nghiệp môi trường, năng lượng xanh, y tế, lâm nghiệp, đào tạo nghề và du lịch.
Áo là đối tác thương mại lớn của Việt Nam tại châu Âu; kim ngạch thương mại song phương năm 2020 đạt 3,2 tỷ USD, gấp 13 lần so với năm 2010; năm 2021 đạt trên 3,3 tỷ USD và năm 2022 đạt 2,79 tỷ USD.