Việt Nam, Australia tăng cường hợp tác quốc phòng

Quân đội hai nước Việt Nam và Australia sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo, quân y, phòng chống khủng bố, quản lý biên giới...
Tại cuộc hội đàm giữa Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung tướng David Hurley, Phó Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Australia đang thăm và làm việc tại Việt Nam, hai bên thống nhất trong thời gian tới, quân đội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, quân y, phòng chống khủng bố, quản lý biên giới, tìm kiếm hài cốt quân nhân bị mất tích trong chiến tranh.

Đồng thời, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác hữu nghị.

Tại buổi hội kiến sáng 3/8, lãnh đạo hai bên cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị có hiệu quả giữa quân đội hai nước thời gian qua, trong đó nổi bật nhất là lĩnh vực quân y và đào tạo.

Chiều cùng ngày, Trung tướng David Hurley đã đến chào Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên đã thân mật tiếp Trung tướng David Hurley và các thành viên trong đoàn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục