Tại buổi làm việc với Tổng thống Minnikhanov trưa 29/9, Đại sứ Bùi ĐìnhDĩnh đã thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội cũng như tiềm năng, thếmạnh của Việt Nam.
Đại sứ cho biết các doanh nghiệp Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với cácđối tác của Nga và Tatarstan, song hai bên cần thường xuyên trao đổi thông tin,các đoàn doanh nghiệp hơn nữa để tăng cường nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầutư.
Về phần mình, Tổng thống Minnikhanov khẳng định Cộng hòa Tatarstan mongmuốn duy trì và phát triển các mối quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa vớiViệt Nam; nhất trí cho rằng một trong những nguyên nhân khiến kim ngạch thươngmại song phương Việt-Nga nói chung và Việt Nam-Tatarstan nói riêng chưa cao làthiếu thông tin.
Tổng thống Minnikhanov hoan nghênh và cam kết tạo điều kiện thuận lợi chocác doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, làm ăn lâu dài, ổn định trên cơ sở tôn trọngluật pháp Tatarstan, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ, sản xuất hàng tiêudùng mà Việt Nam có thế mạnh.
Tổng thống Minnikhanov hy vọng sự hợp tác song phương sẽ tiếp tục pháttriển không chỉ trong lĩnh vực quân sự, mà cả dân sự. Về giáo dục, Tổng thốngMinnikhanov cho biết hiện có 70 sinh viên Việt Nam đang theo học tại thành phốCazan (thủ phủ Cộng hòa Tatarstan) và mong muốn con số này sẽ tăng lên 10 lầntrong thời gian tới.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Tatarstan, Đại sứ Bùi ĐìnhDĩnh đã có một loạt các cuộc gặp làm việc với các quan chức chính phủ, cơ quanTatarstan, gặp gỡ bà con cộng động người Việt tại Cadan./.