Việt Nam đóng góp tích cực cho hội nghị APPF 18

Sáng kiến của Việt Nam về thiết lập cơ chế hợp tác chung khu vực đối phó biến đổi khí hậu đã được đưa vào Nghị quyết của APPF 18.
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, đã tham dự hội nghị thường niên lần thứ 18 của Diễn đàn Nghị viện khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APPF 18) diễn ra tại Singapore từ ngày 18-21/1, do Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu, đã tích cực tham gia các hoạt động và có những đóng góp nhất định vào thành công của hội nghị.

Bàn về vấn đề biến đổi khí hậu tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực đang bị tác động mạnh mẽ bởi các thảm họa thiên tai. Một nghị quyết riêng về biến đổi khí hậu, do 6 nước bảo trợ (trong đó có Việt Nam), đã được thông qua tại hội nghị.

Sáng kiến của Việt Nam về việc "thiết lập một cơ chế hợp tác chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương bao gồm các tổ chức liên nghị viện khu vực như APPF, AIPA (Hội đồng liên nghị viện ASEAN) và các tổ chức liên chính phủ khu vực như APEC, ASEAN nhằm đối phó hữu hiệu với các nguy cơ của biến đổi khí hậu" đã được các nước thành viên hoan nghênh và đưa vào Nghị quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng đã phát biểu tại Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, kêu gọi các nước thành viên tăng cường hợp tác để cùng giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay.

Trong thời gian dự hội nghị, bà Tòng Thị Phóng cũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương, gặp gỡ và trao đổi với Trưởng đoàn Quốc hội Trung Quốc, Trưởng đoàn Quốc hội Campuchia, Trưởng đoàn Quốc hội Lào, Trưởng đoàn Quốc hội Liên bang Nga, Trưởng đoàn Nghị viện Canada, các nhà lãnh đạo Quốc hội nước chủ nhà Singapore và nhiều đoàn khác tham dự hội nghị.

Trong 4 ngày họp tại Singapore, 134 nghị sĩ từ 21 nước thành viên của APPF đã thảo luận các chủ đề: chính trị và an ninh, kinh tế và thương mại, hợp tác khu vực, thông qua 14 nghị quyết về các vấn đề liên quan với những giải pháp phù hợp với bối cảnh phát triển của các nước.

Vấn đề được quan tâm thảo luận sôi nổi tại kỳ họp này là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tác động tiêu cực của nó đối với các nền kinh tế khu vực.

Các nghĩ sĩ cho rằng các nước thành viên cùng nghị viện các nước cần hợp tác chặt chẽ để vượt qua khủng hoảng, đẩy mạnh thương mại, chống chủ nghĩa bảo hộ, đưa kinh tế bước vào giai đoạn phục hồi. Vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước, phòng chống thiên tai cũng là đề tài được quan tâm thảo luận.

Thêm vào đó, tăng cường hợp tác khu vực để đảm bảo hòa bình và an ninh, vượt qua khủng hoảng kinh tế, đối phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả của các thảm họa thiên nhiên, khuyến khích đối thoại thanh niên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương... là những nội dung chính được các nghị sĩ thảo luận và đề xuất các giải pháp thực hiện tại hội nghị.

Thông cáo chung thông qua tại phiên bế mạc khẳng định Hội nghị APPF 18 đã thành công trong mục tiêu tăng cường hợp tác khu vực thông qua đối thoại và hiểu biết lẫn nhau giữa các nước khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Hội nghị APPF lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại Mông Cổ vào tháng 1/2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục