Việt Nam dự đại hội lần 25 đảng Cộng sản Nhật

Đại sứ Nguyễn Phú Bình đã dự đại hội và có cuộc trao đổi với Chủ tịch đảng Cộng sản Nhật cùng 1 số thành viên trong ban lãnh đạo.
Chiều 13/1, Đại hội lần thứ 25 đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP) đã khai mạc tại thành phố Atami, tỉnh Shizuoka, với sự tham dự của khoảng 1.100 đại biểu các đảng bộ từ mọi miền đất nước và đại diện 19 phái đoàn ngoại giao nước ngoài tại Nhật Bản.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình đã tới dự và có cuộc trao đổi với Chủ tịch JCP Kazuo Sii và một số thành viên trong ban lãnh đạo JCP.

Ông Nguyễn Phú Bình đánh giá cao những nội dung thiết thực trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương JCP, thông báo với Chủ tịch Sii về việc đã chuyển điện mừng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới đại hội và chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương JCP, Chủ tịch JCP Kazuo Shii điểm lại tình hình chính trị-kinh tế Nhật Bản thời gian gần đây, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự chuyển giao quyền điều hành chính phủ từ tay đảng Dân chủ Tự do (LDP) sang đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), cũng như những thay đổi lớn trên thế giới, qua đó đề ra đường lối, chính sách và các nhiệm vụ chủ yếu của JCP trong tình hình mới.

Về kinh tế, báo cáo của Ban chấp hành Trung ương JCP nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt tới “một nền kinh tế được điều hành bằng pháp luật”. JCP cho rằng chính phủ cần khôi phục vai trò ban đầu của việc thu thuế và các chương trình phúc lợi xã hội để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, trong khi các tập đoàn kinh tế lớn phải sử dụng các nguồn dự trữ nội bộ dư thừa vì phúc lợi xã hội chứ không phải vì mục đích cạnh tranh.

Về các vấn đề liên quan đến quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương JCP nhấn mạnh sự bất bình đẳng trong quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, đồng thời kêu gọi Chính phủ Nhật Bản đàm phán với Mỹ để di chuyển vô điều kiện căn cứ Futenma ra khỏi Nhật Bản và xây dựng quan hệ bình đẳng với Mỹ.

Báo cáo cũng quan tâm đến những thay đổi trong đời sống chính trị thế giới, hoan nghênh tuyên bố về một thế giới phi hạt nhân của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Bên cạnh đó, báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải vượt qua “các vấn đề và những hạn chế” trong việc giải quyết những vấn đề nóng của thế giới như loại bỏ vũ khí hạt nhân và bảo vệ môi trường.

Báo cáo cũng đề cập đến nhiệm vụ quan trọng xây dựng đảng và các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Thượng viện vào mùa Hè tới.

Trong 4 ngày đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua nghị quyết của Đại hội lần thứ 25 đảng Cộng sản Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục