Việt Nam góp phần nâng cao quan hệ ASEAN-EU

Việt Nam phối hợp chặt chẽ với EU và các nước ASEAN khác, góp phần làm cầu nối đưa quan hệ đối tác và hợp tác lên một tầm cao mới.
Ngày 14-15/5/2013, Cuộc họp quan chức cao cấp ASEAN-EU, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh và ông Viorel Budura, Giám đốc phụ trách châu Á-Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) đồng chủ trì, đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là cuộc họp tham vấn chính sách thường kỳ trong khuôn khổ Quan hệ Đối thoại ASEAN-EU để kiểm điểm và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác giữa hai bên và chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-EU vào đầu tháng 7/2013 tại Brunei.

Các nước ASEAN và EU chia sẻ đánh giá cao về khuôn khổ Đối tác tăng cường ASEAN-EU, cũng như về những phát triển và kết quả đạt được trong quan hệ đối thoại và hợp tác giữa ASEAN và EU trong thời gian qua. Nhiều hoạt động hợp tác được triển khai tích cực và hiệu quả trên cơ sở Kế hoạch Hành động ASEAN-EU giai đoạn 2007-2012, cũng như nhiều chương trình, dự án hợp tác phát triển khác. Hiện nay EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của ASEAN, với tổng giá trị thương mại hai chiều đạt 235 tỷ USD, và các nước EU đứng đầu về đầu tư ở ASEAN với số tổng vốn đạt 230 tỷ USD.

Các nước ASEAN đánh giá cao việc EU tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) tháng 7/2012, qua đó khẳng định cam kết của EU đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

EU nhấn mạnh coi trọng quan hệ với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. EU khẳng định tiếp tục hợp tác và hỗ trợ ASEAN xây dựng thành công Cộng đồng vào năm 2015, tăng cường kết nối thông qua các chương trình và dự án hợp tác phát triển như Cơ chế Đối thoại Khu vực ASEAN-EU (READI), Chương trình EU Hỗ trợ Hội nhập Khu vực ASEAN (ARISE)...

Trong thời gian tới, ASEAN và EU sẽ ưu tiên và tập trung nguồn lực cho việc triển khai hiệu quả Kế hoạch Hành động ASEAN-EU giai đoạn 2013-2017, Chương trình Công tác về Thương mại và Đầu tư giai đoạn 2013-2014, với các trọng tâm như hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và hợp tác phát triển, ứng phó với các thách thức như biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai, an ninh nguồn nước... và phối hợp trong các diễn đàn quốc tế và khu vực.

ASEAN và EU sẽ tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai khu vực, và sẽ có kế hoạch tổng thể để hướng tới việc hình thành một Khu vực Mậu dịch Tự do (FTA) trên cơ sở khu vực-khu vực.

Các nước EU đánh giá cao vai trò quan trọng và đóng góp tích cực của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. Hai bên chia sẻ về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, cũng như sớm đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Tham gia đồng chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác và hợp tác giữa ASEAN với EU; hoan nghênh EU cam kết tăng cường quan hệ với ASEAN và khu vực Đông Á, hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng vào 2015, thúc đẩy hội nhập và kết nối khu vực thông qua các chương trình hợp tác phát triển dành cho ASEAN; đồng thời nhấn mạnh ASEAN và EU cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối thoại và hợp tác phát triển thực chất và hiệu quả, cùng nhau đối phó với các thách thức chung.

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh cũng chia sẻ việc EU và ASEAN cần tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực, và phối hợp trong giải quyết các thách thức an ninh như chống phổ biến vũ khí hạt nhân, tội phạm xuyên quốc gia, cướp biển, tội phạm mạng, quản lý thiên tai, bệnh dịch, cũng như bảo đảm hòa bình, an toàn, an ninh hàng hải và xây dựng lòng tin ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về Ứng xử ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử COC.

Thứ trưởng cũng khẳng định là nước điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-EU giai đoạn 2012-2015, Việt Nam sẽ tích cực hợp tác và phối hợp chặt chẽ với EU và các nước ASEAN khác, góp phần làm cầu nối đưa quan hệ đối tác và hợp tác lên một tầm cao mới, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực.

Các nước ASEAN và EU đánh giá cao nỗ lực và đóng góp của Việt Nam trong vai trò điều phối viên tổng thể quan hệ đối thoại ASEAN-EU, cũng như kết quả tốt đẹp của cuộc họp lần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục