Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Haiti

Tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Haiti, Đại sứ Lê Lương Minh đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp Haiti.
Tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Haiti, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng bảo an đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp nhà cầm quyền và nhân dân Haiti.

Đại sứ kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ Haiti thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội, đối phó với tình hình hiện nay của nước này, đặc biệt là tình trạng thiếu lương thực đang tác động đến 2 triệu người Haiti.

Đại sứ Lê Lương Minh nhấn mạnh mặc dù thời gian qua, nhiều tiến bộ đã được ghi nhận trong 5 lĩnh vực then chốt của Kế hoạch củng cố và chấn hưng của Haiti cũng như những nỗ lực to lớn của Tổng thống Haiti Pre’val vì lợi ích của đất nước, song môi trường an ninh của nước này vẫn rất mong manh và thiếu tiến bộ trong việc thực hiện các quyền kinh tế-xã hội và văn hóa của người dân.

Hiện trẻ em vẫn là nạn nhân của các hành động tội phạm trong đó có nạn buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục. Những cơn sốc chính trị và kinh tế cộng với thiên tai nghiêm trọng trong năm 2008 không chỉ làm tồi tệ hơn tình hình kinh tế mà còn cản trở việc thực hiện các chiến lược của Chính phủ Haiti.

Đại sứ Lê Lương Minh cho rằng để đưa Haiti vào con đường phục hồi và phát triển bền vững, chiến lược của cộng đồng quốc tế cần tập trung vào việc tăng cường chính quyền quốc gia và địa phương, lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti cũng như nền pháp trị.

Việt Nam kêu gọi các bên tài trợ thực hiện cam kết tại Hội nghị cấp cao các nhà tài trợ, được tổ chức tại Washington tháng 4 vừa qua.

Trong bối cảnh này, Việt Nam ủng hộ đề nghị của Tổng Thư ký Liên hợp quốc gia hạn hoạt động của Phái đoàn Liên hợp quốc ổn định Haiti (MIUSTAH) thêm 1 năm, đến ngày 15/10/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục