Việt Nam luôn là người bạn thủy chung của Cuba

Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba Jose Ramon Ventura khẳng định "Việt Nam luôn là người bạn thủy chung son sắt của nhân dân Cuba."

Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba Jose Ramon Ventura khẳng định "Việt Nam luôn là người bạn thủy chung son sắt của nhân dân Cuba."

Tiếp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, ngày 23/10 tại thủ đô La Havana, Phó Chủ tịch Jose Ramon Ventura bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu đối với nhân dân Cuba trong suốt thời gian qua, nhất là trong thời điểm Chính phủ và nhân dân Cuba phải đối phó với những khó khăn do bị cấm vận kinh tế và hứng chịu hậu quả nặng nề của hai cơn bão Gustav và Ike vừa qua.

Phó Chủ tịch tin tưởng tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái, Việt Nam đã và sẽ luôn là những người bạn thủy chung son sắt của nhân dân Cuba.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ Chính phủ Cuba trong việc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 300.000 USD và 300 tấn gạo của nhân dân Việt Nam ủng hộ nhân dân Cuba khắc phục hậu quả hai cơn bão Gustav và Ike.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm trường Tiểu học Võ Thị Thắng tại thủ đô La Havana và làm việc với Bộ trưởng Công nghiệp cơ bản Cuba Yadira Garcia Vera./.

(TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục