Việt Nam luôn thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực

Phát biểu với giới báo chí tại Bangkok, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết theo đường lối chỉ đạo chung của Đảng và Chính phủ Việt Nam về chính sách đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước láng giềng.

Phát biểu với giới báo chí tại Bangkok, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết theo đường lối chỉ đạo chung của Đảng và Chính phủ Việt Nam về chính sách đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước láng giềng.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Bangkok từ ngày 22/2 thăm chính thức Thái Lan theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ ba.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh tăng cường và hợp tác tốt về an ninh quốc phòng với các nước láng giềng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch.
 
Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng với các ban ngành liên quan chủ trương thiết lập, quản lý hòa bình, hữu nghị đường biên giới trên bộ và trên biển với các nước.
 
Đối với Thái Lan, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết hai bên đã phân định xong đường biên giới trên biển và đã tiến hành tuần tra chung trên biển 18 lần, góp phần tạo điều kiện cho ngư dân hai nước làm ăn sinh sống và giúp giữ gìn an ninh chung tại các vùng biển trong khu vực.
 
Theo Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, hiện tuy chưa ký nghị định thư, nhưng Việt Nam và Thái Lan sẽ bàn thảo khả năng ký bản ghi nhớ về quốc phòng, phối hợp xây dựng quan hệ dựa trên tinh thần hiểu biết, xúc tiến trao đổi các đoàn và học viên quân sự.
 
Thái Lan đã cử một số học viên sang học tiếng Việt, trong khi Hải quân Việt Nam gửi các học viên sang học tiếng Thái để nâng cao sự phối hợp trong hoạt động tuần tra chung. Trong tương lai, Việt Nam sẽ mở rộng hoạt động tuần tra chung với một số nước khác trong ASEAN.

Bộ trưởng Phùng Quang ThanhTrong cho biết trong các cuộc gặp với phía Thái Lan, hai bên đã nhất trí không để cho lực lượng thù địch sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại nước thứ ba.

Trả lời câu hỏi của báo giới về kiến nghị của đoàn Việt Nam tại Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết ngoài nội dung đảm bảo an ninh, nhất là an ninh phi truyền thống, Việt Nam sẽ lưu ý vấn đề ngư dân vi phạm hải phận tại những vùng biển tiếp giáp.

Bộ trưởng cho rằng giải pháp tốt nhất khi gặp những vụ việc vi phạm là ngăn chặn, nếu tạm bắt giữ thì nên phóng thích tại chỗ và thông báo với nước bên kia để giáo dục họ.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh an ninh của một nước ảnh hưởng đến các nước khác trong khu vực, vì vậy việc duy trì, đảm bảo an ninh ở một quốc gia sẽ góp phần củng cố an ninh và sự ổn định trong toàn khu vực./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục