Việt Nam muốn tăng giao lưu với quốc hội Hàn

Quốc hội Việt Nam muốn tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Quốc hội Hàn Quốc nhằm thực hiện tốt hơn chức năng của mình.
Quốc hội Việt Nam mong muốn tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Quốc hội các nước, trong đó có Quốc hội Hàn Quốc nhằm thực hiện tốt hơn các chức năng của mình, nhất là trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong buổi tiếp ông Cho Jin-Hyeong, Chủ nhiệm Ủy ban Hành chính và An ninh của Quốc hội Hàn Quốc tại Văn phòng Quốc hội chiều 10/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nói chung, trong đó có quan hệ giữa hai Quốc hội.

Những năm gần đây, hai Quốc hội đã thường xuyên giao lưu, trao đổi các đoàn cả ở cấp cao và cấp ủy ban, giữa các nghị sỹ của hai nước, qua đó tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn giữa hai bên.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan lập pháp sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi này, tích cực triển khai Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai Quốc hội, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Ông Cho Jin-Hyeong nói lên những cảm nhận tốt đẹp về sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam những năm gần đây, cùng với những thành tựu kinh tế-xã hội, Việt Nam đã khẳng định vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế. Vừa hoàn thành vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009, năm 2010 này Việt Nam lại tiếp tục đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN.

Hàn Quốc là một trong những nước có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, qua đó đã chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm quản lý, đồng thời tạo nhiều việc làm cho lao động Việt Nam. Ông Cho Jin-Hyeong mong muốn Quốc hội, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghịêp Hàn Quốc làm ăn kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, nhất là trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Ông nói Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục cải cách luật pháp, chính sách nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người nước ngoài, trong đó có khoảng 90.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại nước này.

Nhân dịp này, ông Cho Jin-Hyeong bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ tiến trình hòa bình, ổn định, phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, cũng là góp phần vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới./.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục