Nhiều doanh nhân Tháicho rằng các doanh nghiệp Thái Lan cần mở rộng đầu tư vào thị trường Việt Nam đểđón đầu cơ hội làm ăn khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) hình thành vào năm2015, mở ra dòng chảy mạnh mẽ hơn về hàng hóa và dịch vụ trong khu vựcĐông Nam Á.
Việt Nam đang làthị trường hấp dẫn và mang đến cho các doanh nghiệp Thái Lan nhiều sự lựa chọnnhờ có giá nhân công rẻ, chi phí sản xuất kinh doanh thấp, lực lượng lao động dồidào, tỷ lệ dân số trẻ khá cao và sức mua lớn khi tầng lớp trung lưu gia tăng vàkinh tế tăng trưởng ổn định.
Ông Suwes Wangrunarun,phó chủ tịch của công ty CP Vietnam Livestock Corp hiện đang hoạt động tại ViệtNam, nói tại một cuộc hội thảo ở Bangkok mới đây rằng Việt Nam là mộtthị trường có nguồn lao động rẻ nhất trong khu vực, thậm chí rẻ hơn cả Trung Quốc.Với nguồn nhân công lành nghề và chưa lành nghề khá đông, Việt Nam sẽ trởthành trung tâm thương mại và đầu tư của khu vực.
Ông Suwes và một sốnhà doanh nghiệp khác cho hay chi phí kinh doanh ở Việt Nam thấp tới mứcsẽ làm cho các nước như Thái Lan khó có thể cạnh tranh nổi. Ngoài ra, số cácgia đình trung lưu đang tăng lên tại Việt Nam sẽ góp phần làm thúc đẩy chitiêu tiêu dùng và giúp làm cho nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng.
Bà Soraya Runckel – phó chủ tịch công tyRunckel & Associates nói rằng các nhà máy và cửa hàng của người Thái có thểhưởng lợi từ giá nhân công thấp, tỷ lệ lao động trẻ cao và cần cù lao động (ởViệt Nam). Về mặt bằng lương, một sinh viên mới ra trường tại Việt Nam chỉđược trả khoảng 9.000 baht (chừng 300 USD)/tháng so với 15.000 baht/tháng ở TháiLan. Còn số tiền chi trả cho người lao động không có tay nghề ở Thái Lan là9.000 baht, so với mức khoảng 2.500 baht ởViệt Nam.
Runckel & Associates đang rất quan tâmđến hoạt động đầu tư vào Bình Dương, nơi giới chức địa phương đơn giản hóa thủtục đầu tư và minh bạch hóa chính sách đầu tư kinh doanh.
Theo bà Soraya, việclập cơ sở sản xuất phục vụ xuất khẩu tại Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho các côngty làm ăn ở đó tiếp cận với thị trường đông dân Trung Quốc.Có cơ sở hạ tầng tốt, Bình Dương được cholà địa bàn thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, sản xuất và chếbiến thực phẩm, thuốc men, thức ăn gia súc gia cầm, công nghệ cao và bán lẻ.Trong lúc các ngành cần nhiều công nhân như dệt may thì có thể mở ở khu vực miềnTrung.
Trong khi đó, ôngWittaya Supatanakul, cố vấn về xác lập bản đồ các thị trường mới ở ASEAN hiệnđang cộng tác với Viện nghiên cứu Đông Á của Thái Lan, nêu bật tiềm năng pháttriển và chính sách khuyến khích đầu tư của Việt Nam cũng như sự tương đồng vềvăn hóa và sự thiện cảm của nhân dân hai nước, nhưng đề nghị nâng thời gianthuê đất ở Việt Nam từ 50 năm hiện nay lên 70 năm hoặc dài hơn.
Còn ông Aswin Techajaroenvikul,chủ tịch của BJC - công ty thương mại, sản xuất và phân phối hàng đầu tại TháiLan – được dẫn lời nói rằng trong số cá nước láng giềng, Việt Nam là địa chỉđầu tư rất quan trọng vì kinh tế phát triển với nhịp độ cao, chi tiêu của giớitrung lưu gia tăng, chi phí vận chuyền và dịch vụ hậu cần thấp nhất.
Các doanh nghiệp Thái tìmhướng đầu tư ra nước ngoài trong bối cảnh giá nhân công và các chi phí khác tạiThái Lan gia tăng làm giảm lợi thế cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh,. Các tậpđoàn và doanh nghiệp Thái đã, đang đầu tư ở Việt Nambao gồm Tập đoàn CP, SCG, Ngân hàng Bangkok,TIPCO, Amata. Hồi tháng Tư vừa qua, Ngân hàng Bangkok đã tổ chức cho 30 doanhnghiệp nước này thăm tỉnh Bình Dương tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh.
Trên các chuyến bay củacác hãng hàng không xuất phát từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi đến Thủ đô Hà Nộihay Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại hàng ngày, luôn có không ít doanh nhân hai nướcđang tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh. Giao thông thuận tiện trên các tuyếnđường bộ thuộc Hành lang Kinh tế Ðông-Tây (EWEC), đường biển nối các hải cảng ởViệt Nam với các cảng trong Vịnh Thái Lan cũng làm tăng thêm phương thức vậnchuyển và đi lại dễ dàng, hợp lý với giá hợp lý hơn.
Trong khuôn khổ củachương trình hợp tác song phương, hợp tác ASEAN hiện nay và AEC sắp tới, nhiềumặt hàng trong danh mục xuất nhập khẩu giữa hai nước đã và đang hướng tới mứcthuế suất bằng 0%, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả hai bên thúc đẩy thương mạivà đầu tư song phương. Ðây cũng là lợi thế của hai nước trong việc xuất khẩuhàng hóa sang nước thứ ba trong ASEAN và ra thị trường bên ngoài./.
Ngọc Tiến/Bangkok (Vietnam+)