Chủ tịch nước gặp ổng thống Peru Ollanta Humala (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải tạo chuyển biến thực chất, tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý lớn, xử lý vướng mắc của liên ngành, nâng chất lượng xây dựng pháp luật, hoạt động tư pháp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ban, ngành, cơ quan về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo TW về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW.
Việc điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ, Danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, viện hàn lâm khoa học xã hội và khoa học công nghệ phù hợp yêu cầu trong tình hình mới.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X Bùi Thị Minh Hoài, tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng số thủ tục hành chính rà soát, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án phân quyền, phân cấp cho địa phương là 419 thủ tục.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tới đây sẽ nghiên cứu thành lập Trung tâm AI riêng của Quốc hội để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Về phương thức triển khai, Mặt trận Tổ quốc sẽ nhanh chóng chuyển hóa từ "phát động phong trào" sang tổ chức thực hiện, không có độ trễ, không có khoảng trống, không chờ đợi hướng dẫn.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI khẳng định thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là minh chứng sinh động thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa X tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa XI.
Sáng 13/5, Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.
Sáng 13/5/2026, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Thành phố Hải Phòng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng PAR INDEX và SIPAS năm 2025, khẳng định một chính quyền năng động, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho sự phát triển.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã có buổi làm việc với bà Annalena Baerbock, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, nhằm trao đổi về tiến trình Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, “có một không hai” Việt Nam-Lào.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại thành phố Hải Phòng.
Theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.
Chiều 12/5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam và Đại sứ Algeria tại Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững; tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt...
Chiều 12/5/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane, Lào.
Đồng chí Trần Đức Thắng tin tưởng với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai bên, quan hệ Hà Nội-Vientiane sẽ tiếp tục phát triển thực chất, bền vững và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Đại hội thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 405 người; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ 72-100 người...
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc kỳ vọng Đại hội lần này sẽ mang đến một luồng sinh khí mới cho công tác Mặt trận, với vị thế, chức năng và nhiệm vụ được nâng lên rõ ràng hơn.
Tham luận của của đội ngũ tri thức, kiều bào, doanh nhân tiêu biểu đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chiều 12/5/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.
Các cấp MTTQ, tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu áp dụng các chính sách ưu đãi ở mức cao nhất hiện nay đối với lĩnh vực công nghệ cao.
Từ đổi mới trong tổ chức, không khí sinh hoạt cũng chuyển biến rõ rệt, Đảng viên chủ động tham gia, đóng góp ý kiến sát thực tiễn vào những vấn đề như phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường,
Theo bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, chuyển đổi số chính là "cầu nối" để Mặt trận đến gần dân hơn, thấu hiểu dân hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn.