Ông Bùi Thế Giang bày tỏ tin tưởng rằng việc này sẽ giúp tăng cường lòng tinlẫn nhau và tạo bầu không khí thuận lợi cho quá trình thương lượng nhằm đạt đượcmột giải pháp toàn diện cho việc tái thống nhất Đảo Síp.
Ghi nhận những kết quả tích cực trong việc duy trì các cuộc gặp định kỳ giữalãnh đạo các chính đảng và đại diện hai cộng đồng cũng như việc thiết lập cácmối quan hệ kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao giữa hai cộng đồng, Đại sứ đồngthời cho rằng các bên cần tiếp tục tăng cường tiếp xúc nhằm đẩy mạnh các biệnpháp xây dựng lòng tin và giai đoạn hai của kế hoạch tái thiết các tòa nhà tạikhu vực cửa khẩu trên phố Ledra.
Đại sứ kêu gọi lãnh đạo cộng đồng người Síp gốc Hy Lạp và gốc Thổ Nhĩ Kỳ nêucao tính linh hoạt, tích cực tham gia thương lượng với tinh thần xây dựng và cởimở nhằm đạt được mục tiêu chung là hình thành một liên bang gồm hai vùng và haicộng đồng bình đẳng về chính trị trong một nước Síp thống nhất.
Đại sứ Bùi Thế Giang cũng đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của Phái bộ Gìngiữ Hòa bình của Liên hợp quốc tại Síp (UNFICYP) trong việc duy trì ổn định tạivùng đệm và thúc đẩy tiến trình tái thống nhất đảo Síp.
Đại sứ bày tỏ ủng hộ Tổng Thư ký Liên hợp quốc tiếp tục đóng vai trò trunggian nhằm thúc đẩy tiến trình này, đồng thời khẳng định Việt Nam ủng hộ kiếnnghị của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về việc gia hạn sứ mệnh của UNFICYP thêm 6tháng.
Cùng ngày, phát biểu với các nhà báo, ông Alexander Downer, Cố vấn Đặc biệtcủa Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạocộng đồng người Síp gốc Hy Lạp và người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm giải pháptoàn diện cho vấn đề đảo Síp sẽ thành công.
Ông cho biết cuộc đàm phán ngày 9/12 giữa Tổng thống Síp Demetris Christofiasvà nhà lãnh đạo Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ Ali Talat đang đạt được bước tiến bộ vữngchắc kể từ vòng đàm phán thứ 2, bắt đầu từ tháng 9 vừa qua.
Tại cuộc đàm phán này, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các đề kinh tế vànhiều vấn đề khác. Hai bên dự định tiến hành thêm 2 cuộc gặp nữa trong thángnày./.