Việt Nam ủng hộ hội nghị về hỗ trợ Afghanistan

Ông Lê Lương Minh, Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định ủng hộ tổ chức sớm hội nghị quốc tế đánh giá nhu cầu hỗ trợ Afghanistan.
Ngày 29/9, Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc thảo luận về tình hình Afghanistan trong 3 tháng qua, đặc biệt là sau khi nước này tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng tỉnh ngày 20/8.

Nội dung cuộc thảo luận xoay quanh báo cáo về hoạt động của Phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) và đánh giá hoạt động hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với tiến trình ổn định và tái thiết trong bối cảnh mới.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Đại diện của Việt Nam tại Hội đồng Bảo An ghi nhận những tiến triển tích cực ở Afghanistan.

Theo ông Lê Lương Minh, các cuộc bầu cử vừa qua tuy còn nhiều khiếm khuyết nhưng đã cho thấy khát vọng hòa bình và ổn định của người dân nước này.

Đại sứ nhấn mạnh, trước mắt các bên liên quan cần hợp tác tích cực để chuẩn bị thành lập chính phủ mới có đủ năng lực lãnh đạo đất nước, khôi phục ổn định, phát triển, đồng thời giải quyết những thách thức lớn đã bộc lộ qua cuộc bầu cử như sự bất ổn về an ninh, các cơ chế và nhân lực yếu kém.

Đại sứ ghi nhận những nỗ lực của UNAMA trong thời gian qua, hoan nghênh việc Tổng Thư ký Liên hợp quốc đưa ra các tiêu chuẩn, chỉ số để đánh giá tiến triển tại Afghanistan, và nhấn mạnh việc bảo vệ thường dân và cải thiện đời sống kinh tế-xã hội của nhân dân phải được ưu tiên hàng đầu.

Sau khi kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tiếp tục cam kết hỗ trợ Afghanistan, Đại sứ khẳng định ủng hộ việc sớm tổ chức hội nghị quốc tế để đánh giá nhu cầu hỗ trợ Afghanistan sau bầu cử.

Đại sứ nhấn mạnh sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, kể cả của Liên hợp quốc và UNAMA phải nhằm mục đích giúp Chính phủ và nhân dân Afghanistan có đủ năng lực đảm đương mọi trách nhiệm, công việc của một đất nước có chủ quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục