"Việt Nam và Hà Lan có mối quan hệ rất tốt đẹp"

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam và Hà Lan có mối quan hệ rất tốt đẹp và mong muốn tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực với Hà Lan.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, hai nước Việt Nam và Hà Lan có mối quan hệ rất tốt đẹp và mong muốn tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Hà Lan.

Chiều 14/9, tại Phủ Chủ tịch, tiếp lãnh đạo Tập đoàn FrieslandCampina (Hà Lan) do Chủ tịch Hội đồng Giám sát Tập đoàn Royal FrieslandCampina, ông Wantenaar Cornelis Hendrikus dẫn đầu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã bày tỏ sự yêu mến đối với đất nước và con người Hà Lan và cho biết Việt Nam hiện đang nghiên cứu, học tập kinh nghiệm đối phó với nước biển dâng của Hà Lan, bởi Việt Nam nằm trong những nước sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi nước biển dâng.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực hợp tác của Tập đoàn FrieslandCampina với Việt Nam trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực sữa.

Chủ tịch nước mong muốn tập đoàn tiếp tục mở rộng tầm hoạt động hơn nữa tại Việt Nam trong thời gian tới bằng việc hướng dẫn kinh nghiệm, kỹ thuật cho nông dân Việt Nam trong chăn nuôi bò sữa, để có được quy mô lớn hơn, nuôi được nhiều bò sữa hơn và nâng cao được chất lượng cuộc sống.

Ngoài lĩnh vực sữa, Chủ tịch nước mong muốn Tập đoàn FrieslandCampina còn mở rộng thêm nhiều hình thức hợp tác khác với các doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh hợp tác phát triển kinh tế, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh tập đoàn đã quan tâm tới các hoạt động xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ cho học sinh nghèo của Việt Nam. Đấy là những việc làm rất có ý nghĩa và chắc chắn các hoạt động của Tập đoàn Friesland Campina sẽ tiếp tục được nhận được sự ủng hộ từ nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Giám sát Tập đoàn Royal FrieslandCampina, ông Wantenaar Cornelis Hendrikus cùng các thành viên trong đoàn cảm ơn sự đón tiếp của Chủ tịch nước, đồng thời cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ cho công ty hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong 15 năm qua.

Ông Wantenaar Cornelis Hendrikus cho biết, Tập đoàn FrieslandCampina hoạt động theo mô hình hợp tác xã, với 130 năm kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ hợp tác, chuyển giao công nghệ kỹ thuật giúp Việt Nam phát triển chăn nuôi bò sữa. Ông Wantenaar Cornelis Hendrikus cho rằng việc hình thành nông trại chăn nuôi bò sữa là rất quan trọng, không chỉ nâng cao chất lượng sữa mà còn nhiều khía cạnh khác nữa của ngành công nghiệp này, giúp tạo được nền tảng phát triển bền vững hơn.

Ngoài lĩnh vực sữa, Tập đoàn FrieslandCampina cũng mong muốn được hợp tác lâu dài ở nhiều lĩnh vực khác tại Việt Nam. Tập đoàn sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ Quỹ "Đèn đóm đóm" cho học sinh nghèo của Việt Nam. Ông Wantenaar Cornelis Hendrikus cũng bày tỏ tin tưởng vào sự hợp tác tốt đẹp, bền chặt giữa hai nước trong tương lai./.

Hoàng Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục