Việt Nam và Lào hợp tác trong lĩnh vực bảo tàng

Theo thỏa thuận vừa ký, hai nước tiếp tục cải tạo, sửa chữa Bảo tàng Kayson Phomvihane và triển khai đề án xây khu lưu niệm Chủ tịch HCM.
Ngày 23/8 tại Vientiane, ông Chu Đức Tính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và ông Suvandi Sysavath, Phó Chánh Văn phòng Trương ương Đảng, Trưởng Ban phụ trách Bảo tàng Kayson Phomvihane đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012-2013.

Theo thỏa thuận, hai bên tiếp tục cải tạo, sửa chữa nâng cấp Bảo tàng Kayson Phomvihane và triển khai đề án xây dựng khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bản Xiengvang, huyện Nongbok, tỉnh Khammouan, phấn đấu hoàn thành vào năm 2012 nhằm thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (5/9/1962-5/9/2012) và 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt-Lào (18/7/1977 - 18/7/2012).

Ngoài ra, hai bên còn chuẩn bị xây dựng nơi lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet và thủ đô Vientiane, tiếp tục các hoạt động trao đổi chuyên gia, nghiệp vụ và tài liệu có liên quan, phối hợp hoàn thiện để các đề án đã được ký kết góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt-Lào ngày càng đi vào chiều sâu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục