Người Việt Nam là dân tộc cao thứ 4 ở Đông Nam Á, sau Singapore, Thái Lan và Malaysia. Đây là thông tin được đưa ra trong một hội thảo do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 7. Điều này có được là nhờ chúng ta đã cải thiện chế độ dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em.
Tại hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Trần Đăng Khoa cho biết, chiều cao trung bình của phụ nữ và nam giới ở Việt Nam đã tăng lần lượt là 3,3 và 5,8 cm trong giai đoạn 2000-2020, đạt mốc tương ứng là 155,6 cm và 168,1 cm.
Ông lưu ý, người Việt Nam vẫn đang cao hơn trong hai thập kỷ qua, nhờ những thay đổi tích cực trong hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.
Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 4 lần trong thời kỳ mang thai vượt 80%. Tỷ lệ phụ nữ sinh con được nhân viên y tế hỗ trợ là 95 - 97% và khoảng 80% được chăm sóc sau sinh trong tuần đầu tiên./.