Việt Nam-Lào chia sẻ kinh nghiệm xây dựng phòng Truyền thống Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Pholsena đánh giá cao tính chuyên nghiệp, bài bản trong công tác trưng bày Phòng Truyền thống của Quốc hội Việt Nam, coi đây là kinh nghiệm quý cho Quốc hội Lào.
Việt Nam-Lào chia sẻ kinh nghiệm xây dựng phòng Truyền thống Quốc hội ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena tham quan Nhà Quốc hội. (Nguồn: daibieunhandan.vn)

Chiều 8/7, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Sommad Pholsena và Đoàn đại biểu Quốc hội, cán bộ Ban Thư ký Quốc hội Lào đã có buổi làm việc với Văn phòng Quốc hội Việt Nam để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng phòng Truyền thống Quốc hội Lào.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Sommad Pholsena và Đoàn đại biểu Quốc hội, cán bộ Ban Thư ký Quốc hội Lào đã tham quan Nhà Quốc hội, trong đó có Phòng Truyền thống và Khu trưng bày khảo cổ học.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc thiết kế, xây dựng, chọn lọc nội dung trưng bày Phòng Truyền thống Quốc hội; phục vụ công tác tuyên truyền Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022) trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt-Lào 2022 bằng hình thức trao đổi hiện vật, hình ảnh dự kiến trưng bày tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết, thời gian qua, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước, Văn phòng Quốc hội Việt Nam đã cử một số cán bộ, công chức sang công tác tại Lào từ ngày 6-10/5/2022.

Đoàn công tác đã làm việc với Văn phòng Quản lý Nhà Quốc hội Lào, Vụ Truyền thông thuộc Ban Thư ký Quốc hội Lào để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Phòng Truyền thống Quốc hội Lào.

[Tòa nhà Quốc hội Lào - biểu tượng của quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt-Lào]

Giới thiệu với Đoàn đại biểu Quốc hội Lào về Nhà Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết, bên cạnh Phòng Truyền thống, còn có một Khu trưng bày những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội.

Đây là một trong những điểm độc đáo, hấp dẫn mà không Nhà Quốc hội nào trên thế giới có được. Đây cũng là yếu tố thu hút rất đông đảo công chúng đến với Nhà Quốc hội, ngoài việc nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn khẳng định, Văn phòng Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Ban Thư ký Quốc hội Lào trong việc xây dựng Phòng Truyền thống Quốc hội Lào nếu phía Lào có yêu cầu, không chỉ trong việc xây dựng nội dung thiết kế trưng bày, mà cả trong công tác vận hành, quản lý, đón tiếp khách tham quan Phòng Truyền thống và Nhà Quốc hội.

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc khi tham quan Phòng Truyền thống của Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena cho biết ông đã có hai lần tham quan nơi này và đánh giá cao tính chuyên nghiệp, bài bản trong công tác trưng bày Phòng Truyền thống của Quốc hội Việt Nam. Đây là những kinh nghiệm quý để Quốc hội Lào xây dựng Phòng Truyền thống.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena đề nghị các vụ chức năng của Văn phòng Quốc hội hai nước phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi tài liệu, hiện vật trưng bày tại Phòng Truyền thống của Quốc hội Lào cũng như Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục