Việt Nam-Lào hợp tác về tư tưởng, văn hóa

Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thỏa thuận chú trọng các chương trình phối hợp, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, đặc biệt tăng cường các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên huấn, quản lý văn phòng, xây dựng Đảng của ngành tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thỏa thuận chú trọng các chương trình phối hợp, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, đặc biệt tăng cường các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên huấn, quản lý văn phòng, xây dựng Đảng của ngành tuyên giáo.
 
Đây là một phần trong 12 nội dung hợp tác trong năm 2009, được nhất trí trong buổi hội đàm sáng 14/3, tại Hà Nội, giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa dẫn đầu và phái đoàn Lào do Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Phanduongchit Vongxa làm trưởng đoàn.
 
Hai Ban sẽ phối hợp tuyên truyền những thành tựu đổi mới của hai nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực chính trị-tư tưởng chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong tình hình mới; hợp tác chặt chẽ trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt giữa hai nước theo yêu cầu của Bộ Chính trị hai Đảng.
 
Hai bên cũng khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong công tác tuyên huấn, tuyên giáo cơ sở của hai nước.
 
Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm hữu nghị chính thức và làm việc tại Việt Nam từ ngày 9/3 đến ngày 15/3.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục