Việt Nam-Lào trao đổi về công tác tổ chức Đảng

Hàng năm, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Việt Nam và Lào trao đổi đoàn đại biểu cấp cao, công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng cán bộ...
Chiều 26/4, tại Thừa Thiên-Huế, đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội đàm với đoàn Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đoàn đại biểu Việt Nam do ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu và đoàn bạn Lào do ông Bun Thong-Chítmani, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu.

Tại buổi hội đàm, đoàn Việt Nam đã thông báo cho phái đoàn Lào kinh nghiệm về công tác tham mưu và xây dựng bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phía Lào đã thông báo về tình hình công tác đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Hai bên cũng đã thông báo kết quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời gian qua.

Hàng năm hai ban đã duy trì tốt hoạt động trao đổi đoàn đại biểu cấp cao sang thăm và làm việc, trao đổi công tác xây dựng Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị giúp Lào...

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị đã tổ chức các lớp nghiên cứu, cập nhật kiến thức đối với cán bộ cao cấp của Lào tại Việt Nam; Việt Nam đã đào tạo giáo viên chính trị cho các trường chính trị-hành chính của Lào; biên soạn giáo trình đào tạo, bồi dưỡng các môn lí luận chính trị bằng tiếng Lào...

Chế độ chính sách cho cán bộ, sinh viên Lào học tại Việt Nam được điều chỉnh tăng khoảng 1,5 lần so với trước.

Phía Việt Nam cũng đã hỗ trợ Lào triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và trao đổi giữa hai tạp chí “Xây dựng Đảng” với tạp chí “Kosang Phak” của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Hai bên thống nhất đánh giá, năm 2010 đã hoàn thành tốt các thỏa thuận và hợp tác; đồng thời rút kinh nghiệm chuẩn bị cho sự hợp tác trong giai đoạn mới.

Hai bên nhất trí sẽ gặp nhau vào giữa năm 2011 để ký kết chương trình hợp tác trao đổi thường xuyên giữa hai bên giai đoạn 2011-2015./.

Nguyên Lý (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục