Việt Nam-Singapore ký ghi nhớ tài chính chính phủ

Ngày 24/2, tại Singapore với sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà Tharman Shanmugaratnam và Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Vũ Văn Ninh, đang ở thăm chính thức Singapore, đã ký Bản ghi nhớ về vấn đề tài chính chính phủ giữa hai nước.

Ngày 24/2, tại Singapore với sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà Tharman Shanmugaratnam và Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Vũ Văn Ninh, đang ở thăm chính thức Singapore, đã ký Bản ghi nhớ về vấn đề tài chính chính phủ giữa hai nước.

Bản ghi nhớ bao gồm việc tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hoạch định chính sách tài chính, hải quan, thuế, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô.

Ngoài ra, văn kiện này cũng phác thảo một chương trình đưa các quan chức cấp trung và cấp cao của Bộ Tài chính Việt Nam sang tham quan, học hỏi ở Singapore, đồng thời hỗ trợ tổ chức các cuộc hội thảo, chuyên đề và các khóa đào tạo cho quan chức Việt Nam.

Phát biểu sau lễ ký, Bộ trưởng Tharman nhận định bản ghi nhớ là minh chứng cho sự mở rộng quan hệ hợp tác mạnh mẽ giữa ngành tài chính hai nước và "giữ vai trò trụ cột quan trọng trong cấu trúc quan hệ song phương không ngừng phát triển giữa Singapore và Việt Nam"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục