Việt Nam-Uruguay tổ chức phiên tham khảo chính trị

Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Đông Uruguay thăm VN và tiến hành phiên tham khảo chính trị lần thứ nhất giữa Bộ Ngoại giao 2 nước.
Từ ngày 3-5/10, nhận lời mời của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đoàn Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Đông Uruguay do Thứ trưởng Luis Porto dẫn đầu đã thăm Việt Nam và tiến hành phiên tham khảo chính trị lần thứ nhất giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Trong thời gian thăm, Thứ trưởng Luis Porto đã tiến hành phiên tham khảo chính trị với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga và tổ chức buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu về kinh tế và môi trường đầu tư tại Uruguay.

Tại phiên tham khảo chính trị, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, đánh giá cao các bước phát triển tích cực của quan hệ song phương, đặc biệt là kết quả các chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Tabare Vazquez tháng 11/2007, Phó Tổng thống Danilo Astori  tháng 11/2012, Bộ trưởng Ngoại giao Luis Almagro tháng 6/2010 và chuyến thăm Uruguay của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (5/2009).

Thứ trưởng Luis Porto chúc mừng những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Việt Nam, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; khẳng định Chính phủ và nhân dân Uruguay coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Á, sẵn sàng phát triển hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng bổ trợ lẫn nhau như kinh tế, thương mại, nông nghiệp, viễn thông, dầu khí…

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga khẳng định mong muốn của Chính phủ Việt Nam củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đang trên đà phát triển tích cực với Uruguay; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao, cấp Bộ, ngành, doanh nghiệp; mong Uruguay sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Hai bên nhất trí thúc đẩy việc đàm phán và sớm đi đến ký kết Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư song phương (TIFA), thiết lập Ủy ban Hợp tác Kinh tế-Thương mại Việt Nam-Uruguay, hoàn thiện khung pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho tăng cường quan hệ kinh tế-thương mại, đầu tư.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đánh giá cao và nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ phối hợp và hợp tác tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, Phong trào Không Liên kết… vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục