VietinBank tài trợ 700 tỷ đồng cho khu công nghiệp Tràng Duệ

VietinBank Quế Võ tài trợ 700 tỷ đồng cho Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Tràng Duệ-Hải Phòng giai đoạn 2.
VietinBank tài trợ 700 tỷ đồng cho khu công nghiệp Tràng Duệ ảnh 1Xây dựng Nhà máy LG với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD của Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Ngày 6/10 tại thành phố Hải Phòng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Quế Võ và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng (SHP) tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ 700 tỷ đồng cho Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 2.

Trong đó, VietinBank Quế Võ cho vay 560 tỷ đồng và VietinBank Kiến An cho vay 140 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc huyện An Dương, Hải Phòng, được Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng đầu tư giai đoạn 1 từ đầu năm 2007 với diện tích 187,4 ha. Năm 2013, khu công nghiệp được Chính phủ phê duyệt nằm trong khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải. Đến nay khu công nghiệp đã thu hút được trên 30 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 1,8 tỷ USD. Khu công nghiệp cơ bản đã được lấp đầy, trong đó tiêu biểu nhất là tập đoàn LG và các vệ tinh LG.

Với định hướng của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và SHP là xây dựng khu công nghiệp Tràng Duệ thành khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đồng thời để đáp ứng nhu cầu rất lớn của khách hàng, Công ty tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 khu công nghiệp Tràng Duệ với diện tích 214 ha.

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 2 là dự án thứ 2 của SHP do VietinBank Quế Võ tài trợ vốn, thể hiện uy tín cũng như cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp của ngân hàng đồng thời là cơ sở để hai bên tiếp tục hợp tác trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Aerial Robot - Cánh tay robot gắn vào UAV được tạo ra từ tổ hợp công nghệ Robotics và UAV.

Nền tảng khoa học cơ bản "đâm chồi" những ngành công nghệ mới

Ít ai biết rằng tại Việt Nam, có một doanh nghiệp chọn đi từ “gốc rễ” bằng việc đầu tư bài bản vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, xây nền tảng để phát triển bền vững nhiều công nghệ lõi mới trong một hệ sinh thái có tính cộng hưởng.