Việt Nam - Ví dụ điển hình của “công thức” thu hút FDI tại châu Á
Việt Nam thành công trong thu hút FDI nhờ chính sách ổn định, hạ tầng chất lượng và nguồn nhân lực cao, nổi bật như tập đoàn Intel.
Việt Nam thành công trong thu hút FDI nhờ chính sách ổn định, hạ tầng chất lượng và nguồn nhân lực cao, nổi bật như tập đoàn Intel.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2025 ước đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024, cao nhất trong 5 năm qua.
Với quyết tâm hội nhập sâu hệ thống tài chính toàn cầu, Việt Nam kỳ vọng Trung tâm tài chính quốc tế sẽ mở ra không gian thu hút vốn lớn, nâng cao vị thế quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.
Các dự án thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhiều nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh thuộc lĩnh vực cơ khí với 52 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 258,5 triệu USD; kế đến là ngành nhựa-cao su với 22 dự án.
Xu hướng đa dạng hóa danh mục, lo ngại bong bóng AI và kỳ vọng Fed hạ lãi suất đang giúp thị trường chứng khoán Đông Nam Á thu hút trở lại sự quan tâm của các quỹ đầu tư quốc tế.
Theo ông Mai Công Quyền - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, doanh nghiệp vừa và nhỏ đã và đang trở thành lực lượng chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng và ổn định kinh tế của Thủ đô.
Trong 11 tháng, 404 dự án đăng ký cấp mới với số vốn đạt 333 triệu USD; 137 dự án điều chỉnh tăng, giảm vốn đăng ký đạt 3.308 triệu USD và 380 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần.
LPBank trình phương án mở rộng room ngoại từ 5% lên tối đa 30%, nhằm thúc đẩy hội nhập, tăng trưởng và thu hút nhà đầu tư chiến lược trong tương lai.
Hội chợ quốc tế FIHAV 2025 quy tụ hơn 240 doanh nghiệp Cuba và đối tác từ 47 quốc gia, tạo không gian thúc đẩy đầu tư, đổi mới và hội nhập kinh tế trong bối cảnh Cuba nỗ lực đa dạng hóa nguồn lực.
Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,52 tỷ USD.
Trong 10 tháng năm 2025, HNX tổ chức 175 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 283.428 tỷ đồng, hoàn thành 56,69% kế hoạch năm 2025.
Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47, Việt Nam được nhìn nhận là hình mẫu phát triển năng động, đóng góp tích cực vào liên kết kinh tế khu vực và củng cố vị thế trung tâm của ASEAN.
Lãnh đạo HSBC nhận định Việt Nam duy trì tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân để vươn xa trong bối cảnh thế giới biến động.
Chuyên gia HSBC cho rằng Việt Nam cần xây dựng môi trường minh bạch, hợp tác và ổn định để phát triển trung tâm tài chính quốc tế, thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Chuyên gia HSBC đánh giá Việt Nam đã được nâng hạng thị trường chứng khoán, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn lớn và nâng cao vị thế quốc tế trong thập kỷ tới.
Việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là khởi đầu cho một hành trình mới về thu hút dòng vốn đầu tư và đưa nền kinh tế phát triển bền vững.
Các hãng tin quốc tế đánh giá cao khả năng phục hồi kinh tế Việt Nam với GDP tăng mạnh, thu hút FDI kỷ lục và du lịch bùng nổ, bất chấp biến động tiền tệ và áp lực từ thuế quan Mỹ.
Bắc Ninh thu thu hút trên 15,3 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, trong đó cấp mới 162 dự án đầu tư trong nước và 262 dự án FDI với số đăng ký lần lượt là 256,1 nghìn tỷ đồng và 1.509,8 triệu USD.
Đảng bộ thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.
Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hợp tác, tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu và ưu tiên cao, như đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh...