Viettel sẽ ra mắt máy tính chỉ hơn 4 triệu đồng

Dự kiến năm 2012, Viettel sẽ ra mắt chiếc máy tính Easy PC với giá rẻ hơn 4 triệu đồng, giúp nông dân tiếp cận dịch vụ Internet.
Ngày 7/12, bà Nguyễn Thanh Xuân, Trưởng phòng Chiến lược của Tập đoàn Viễn thôngQuân đội (Viettel) cho biết dự kiến năm 2012, Viettel sẽ ra mắt chiếc máy tínhEasy PC với giá chỉ hơn 4 triệu đồng (khoảng 200 USD) nhằm giúp người dân ở vùngnông thôn có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ Internet.

Theo bà Xuân, nếu có sự hỗ trợ của Nhà nước theo Chương trình đưa máy tính,Internet về nông thôn, vùng sâu, vùng xa thì giá của những chiếc máy tính trênsẽ còn rẻ tới một nửa. Dự kiến đầu năm 2012, Viettel sẽ ra mắt thiết bị kết nốiInternet không dây qua sóng di dộng USB 3G với giá khoảng 400.000 đồng (20 USD) và máy tính bảng giákhoảng trên 2 triệu đồng (100 USD) vào năm 2013.

Đại diện Viettel cho biết mục tiêu trong 5 năm tới sẽ phát triển thêm 10 triệuthuê bao băng rộng và 80% số người dùng sử dụng băng rộng di động. Bên cạnh việcmở rộng vùng phủ sóng 3G lên đến 90% lãnh thổ Việt Nam, Viettel sẽ tiếp tục sảnxuất những thiết bị giá rẻ và giá cước hạ. Để Internet trở thành dịch vụ bìnhdân đến với mọi đối tượng, giá dịch vụ Internet của mạng Viettel sẽ giảm xuống,chỉ ở mức 30.000-40.000 đồng/tháng.

Một số chuyên gia công nghệ thông tin cho rằng việc sản xuất máy tính giá rẻkhông chỉ giúp nguời dân có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ Internet mà ngày càngkhẳng định vị thế sản phẩm công nghệ thông tin thương hiệu Việt.

Phía Công ty Máy tính CMS cho biết trước đây các loại máy tính lắp ráp trongnước, dạng “no name” (không định danh thương hiệu) chiếm đến 80% thị phần. Nhưngmấy năm gần đây, các thương hiệu máy tính Việt Nam đang khởi sắc và lấn chiếmthị phần của máy tính “no name.”

Còn Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) nhận định rằng thị trường máytính Việt Nam đang có chiều hướng phát triển tốt. Về tiềm năng phát triển củathị trường máy tính Việt Nam, có thể tăng gấp 3-4 lần trước thời điểm 2020. Nếucó sự hỗ trợ tích cực từ Nhà nước và sự liên kết giữa các doanh nghiệp lớn, ViệtNam sẽ có cơ hội “làm chủ” khâu sản xuất phần cứng theo tiêu chuẩn quốc tế./.

Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AP)

Pháp-Ấn Độ tăng tốc liên minh công nghệ

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm Bharat Innovates ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, Tổng thống Macron nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Ấn Độ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

“Thung lũng bán dẫn” mới của Hàn Quốc

Kế hoạch thành lập Đặc khu hành chính tích hợp Gwangju-Jeonnam được kỳ vọng sẽ tạo động lực hình thành“thung lũng bán dẫn” mới phía Nam Hàn Quốc, thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp, phát triển cân bằng.

Cờ của các nước G7. (Nguồn: DPA)

G7 sẽ thảo luận về tương lai AI toàn cầu

Các nhà lãnh đạo G7 sẽ có buổi làm việc chung với giới lãnh đạo công nghệ vào ngày 17/6 để thảo luận về quy định pháp lý, hạ tầng AI và mạng lưới kỹ thuật số.