Ngày 21/8, truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này đã tiến hành cuộc tập trận quân sự đầu tiên kể từ khi kết thúc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6.
Truyền hình nhà nước Iran đưa tin lực lượng nước này ngày 23/7 đã chặn tàu khu trục USS Fitzgerald của Mỹ tại Vịnh Oman và cảnh báo tàu này không được tiến vào vùng biển do Tehran tuyên bố chủ quyền.
Vào khoảng 10h giờ địa phương (13h30 giờ Việt Nam), một trực thăng của quân đội Iran đã bay qua tàu USS Fitzgerald của Mỹ sau khi tàu này “cố tiếp cận vùng biển nằm dưới sự kiểm soát của Iran.”
Mỹ đã yêu cầu Iran thả ngay lập tức tàu chở dầu St Nikolas, trước đó mang tên Suez Rajan, bị Tehran tịch thu trước đó cùng ngày ở Vịnh Oman, đồng thời cho biết sẽ triển khai các hành động cần thiết.
Mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường hợp tác ba bên giữa hải quân ba nước và mở đường cho việc áp dụng những biện pháp nhằm đối phó với các thách thức trong lĩnh vực hàng hải.
Thông báo của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ cho biết tàu chở dầu Advantage Sweet, treo cờ Marshall Islands, bị Iran bắt giữ khi đang di chuyển trên vùng biển quốc tế tại vùng Vịnh Oman.
Ngày 27/10/2021, khi trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, thuyền trưởng tàu MV Southys cho biết toàn bộ 26 thuyền viên Việt Nam được đối xử tốt, tình trạng sức khỏe bình thường.
Đại diện cấp cao EU Josep Borell cho biết EU lên án "bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất" vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu chở dầu Mercer Street của Nhật Bản tại Vịnh Oman khiến 2 thủy thủ thiệt mạng.
Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Hossein Khanzadi, đã thảo luận với người đồng cấp Nga, Đô đốc Nikolay Yevmenov về hợp tác giữa hải quân hai nước, trong đó có khả năng tập trận hải quân chung.
Phát biểu trên sóng truyền hình, ông Rouhani khẳng định việc xây dựng kho cảng xuất khẩu dầu này là một bước đi chiến lược quan trọng của Iran để đảm bảo hoạt động xuất khẩu dầu mỏ được thông suốt.
Cuộc tập trận tên lửa tầm ngắn kéo dài 2 ngày, với sự tham gia của chiến hạm Makran và tàu phóng tên lửa Zereh, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ đang ngày càng gia tăng.
Sỹ quan quân đội Iran trên nêu rõ: “Các đơn vị hải quân của Iran tại Vịnh Persia và Vịnh Oman sẽ tiếp tục các nhiệm vụ thường kỳ theo các nguyên tắc riêng như trước đây.”
Cơ quan Điều phối vận tải đường biển của Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo, ngày 14/4, các phần tử vũ trang đã tấn công và chiếm giữ một tàu neo đậu tại Vịnh Oman.
Tư lệnh Hải quân Iran cho biết: "Chúng tôi tin rằng an ninh khu vực không yêu cầu có sự hiện diện của các quốc gia (nước ngoài) đó, và các nước trong khu vực có thể tự cùng nhau đảm bảo an ninh."
Trong quá trình tuần tra ở khu vực phía Bắc biển Arab, Hải quân Anh đã phát hiện một thuyền buồm có dấu hiệu khả nghi và qua khám xét thuyền buồm, đã phát hiện 131kg ma túy đá.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định chính phủ nước này đã quyết định sẽ không tham gia sứ mệnh đảm bảo an ninh theo đề nghị của Mỹ ở Eo biển Hormuz, nối Vịnh Persia với Vịnh Oman.