Thủ tướng Thái Lan Anutin công bố kế hoạch thúc đẩy dự án Cầu cạn trị giá gần 31,5 tỷ USD, xây cảng nước sâu, đường bộ và đường sắt, kết nối Vịnh Thái Lan với Biển Andaman và tạo tuyến thương mại mới.
Các thợ lặn có nhiệm vụ lấy lại bảng tên của tàu HTMS Sukhothai trong ngày 22/2 và trong 5 ngày tới sẽ chụp ảnh toàn bộ con tàu, cũng như tìm kiếm những thủy thủ được xác nhận mất tích.
Theo Thủ tướng Thái Lan, cây cầu có thể giúp giảm bớt lưu lượng giao thông ngày càng tăng ở Eo biển Malacca, nơi chiếm tới 60% lượng xăng dầu được vận chuyển bằng đường biển trên thế giới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại nhiều vùng biển của cả nước đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Lực lượng hải quân sẽ tập trung giúp thủy thủ đoàn của tàu FSO Bechamas 2 bịt lỗ rò rỉ dẫn đến tình trạng nước thấm vào thân tàu; triển khai các biện pháp để ngăn chặn nguy cơ tràn dầu.
Hải quân Thái Lan cho biết đã tìm thấy thêm 6 thi thể trong ngày 24/12 và "các bằng chứng sơ bộ" cho thấy họ đều là các thành viên trên tàu Sukhothai, hiện còn 15 thành viên trên tàu vẫn mất tích.
Khi đang trong phiên tuần tra, tàu gặp sóng to và gió mạnh, khiến nước biển tràn qua ống xả và làm ngập hệ thống điện, dẫn tới động cơ và máy bơm ngừng hoạt động, sau đó chìm vào đêm 18/12.
Sau khi xảy ra sự cố, 18 hành khách và 2 thành viên thủy thủ đoàn đã được giải cứu và được đưa đến bệnh viện địa phương. Trong số những người bị thương có 2 người bị thương nặng.
Dự án cầu cạn Chumphon-Ranong sẽ kết nối vận chuyển dầu mỏ từ Eo biển Hormuz, cách Biển Andaman hơn 4.000km, đến một cảng ở Ranong trước khi được vận chuyển bằng đường bộ tới một cảng ở Chumphon.
Kho chứa khí đốt hóa lỏng nổi đầu tiên của Thái Lan sẽ được đặt tại một khu vực cách bờ biển 20km ở ngoài khơi Vịnh Thái Lan và cách đường ống dẫn tới nhà máy điện Nam Bangkok của Egat 38km.
Theo kế hoạch, cuộc diễn tập hàng hải ASEAN-Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 2-6/9 tới tại Vịnh Thái Lan, được tiến hành theo thỏa thuận giữa các bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN và Mỹ năm 2018.
Hải quân Thái Lan đã lập một kế hoạch chiến lược trên biển nhằm kêu gọi triển khai các tàu ngầm để duy trì lợi ích hàng hải của quốc gia này ở Vịnh Thái Lan và một phần của biển Andaman.
Đêm 4/1, bão số 1 đã đi vào đất liền Thái Lan, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, nhưng do hoàn lưu của bão, đêm 5/1 vùng biển Tây Nam Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Hồi 13 giờ, ngày 4/1, vị trí tâm bão khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 100,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển miền Nam Thái Lan, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 330km về phía Tây Tây Nam.
Trong đêm 14/7 và ngày 15/7, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở các huyện miền núi.
Ngày nắng nóng nhưng đến chiều tối và tối, Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa dông rải rác, đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày 14/6, Hải quân Mỹ thông báo lực lượng hải quân Mỹ-Thái Lan bắt đầu hoạt động diễn tập trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên CARAT lần 24 ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.