VN tăng hợp tác với bang Niedersachsen của Đức

Việt Nam coi trọng tăng cường hợp tác toàn diện với Đức không chỉ ở cấp liên bang, mà cả với các bang, trong đó có bang Niedersachsen.
Ngày 10/4, tại Hannover, Đức, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Thị Hoàng Anh đã gặp và làm việc với Thủ hiến bang Niedersachsen (Hạ Saxony) Stephan Weil.

Phát biểu tại buổi gặp, Đại sứ Hoàng Anh khẳng định Đức là đối tác chiến lược, có vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đại sứ điểm lại những bước phát triển quan trọng trong quan hệ hai nước sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược tháng 10/2011, nhấn mạnh hợp tác kinh tế là “hòn đá tảng” trong quan hệ đối tác chiến lược.

Đại sứ cho biết các dự án hải đăng quan trọng giữa hai nước đang được tích cực triển khai, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu và Việt Nam là thị trường có tiềm năng lớn đối với Đức ở châu Á.

Đại sứ đánh giá cao sự phát triển năng động của bang Niedersachsen, đóng góp quan trọng vào sự phục hồi và phát triển nhanh của Đức sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Việt Nam coi trọng tăng cường hợp tác toàn diện với Đức không chỉ ở cấp liên bang, mà cả với các bang, trong đó có bang Niedersachsen.

Đại sứ bày tỏ mong muốn Ngài Thủ hiến sớm sang thăm Việt Nam vào dịp thích hợp trên cương vị Thủ hiến bang Niedersachsen cũng như Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng Nghị viện) hiện nay, hoặc Chủ tịch Hội đồng liên bang (nhiệm kỳ 11/2013-11/2014). Đại sứ đề nghị bang Niedersachsen quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực ôtô, dịch vụ logistic, phong điện, cảng biển, kinh tế biển...

Đại sứ cám ơn chính quyền bang và cá nhân Ngài Thủ hiến đã hỗ trợ cộng đồng người Việt tại bang hội nhập vào sở tại; mong muốn bang Niedersachsen tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế và đa dạng văn hóa ở bang.

Thủ hiến Stephan Weil hoan nghênh Đại sứ thăm bang Niedersachsen để thúc đẩy hợp tác với bang, cho biết sẽ xem xét khả năng thăm Việt Nam trong thời gian tới trên cương vị Thủ hiến và Chủ tịch Hội đồng liên bang.

Ông ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa bang Niedersachsen với Việt Nam nói chung và với các tỉnh, thành phố nói riêng; mong muốn các doanh nghiệp bang Niedersachsen thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam trong những lĩnh vực bang có thế mạnh như năng lượng gió, kinh tế biển, cảng biển.

Thủ hiến hoan nghênh và sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham dự các hội chợ ở Hannover như CeBIT, Hannover-Messe… để xúc tiến, quảng bá tại thị trường Đức và châu Âu.

Buổi gặp diễn ra trong bầu không khí thân tình, cởi mở và hợp tác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục