VN tích cực đóng góp cho hoạt động của APF

Quốc hội Việt Nam đánh giá cao mục đích hoạt động của APF là bảo vệ dân chủ, nhà nước pháp quyền, tôn trọng quyền con người.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao tôn chỉ, mục đích hoạt động của APF là thúc đẩy và bảo vệ dân chủ, nhà nước pháp quyền, tôn trọng quyền con người, duy trì và phát triển tính đa dạng về văn hóa.

Ngày 20/11, đến dự và phát biểu tại phiên khai mạc Cuộc họp lần thứ tư vùng châu Á-Thái Bình Dương trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng nhấn mạnh là thành viên của APF, Quốc hội Việt Nam chủ trương tạo điều kiện thuận lợi để Phân ban Việt Nam tham gia và có những đóng góp cho hoạt động chung của APF.

Kể từ khi Vùng châu Á-Thái Bình Dương APF được thành lập năm 2006 tại thành phố Huế (Việt Nam) đến nay, hoạt động của các phân ban thuộc Vùng châu Á-Thái Bình Dương APF thể hiện mong muốn, nỗ lực chung của các nước trong vùng nhằm duy trì và phát triển các giá trị đang được APF theo đuổi và bảo vệ; gìn giữ và phát triển Không gian Pháp ngữ.

Bên cạnh các hoạt động hợp tác song phương ngày càng chặt chẽ giữa Quốc hội các nước Campuchia, Lào và Việt Nam, hoạt động của Vùng châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành một kênh quan trọng tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa các đại biểu Quốc hội các nước trong vùng, góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội các nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng thông qua các cuộc thảo luận, hội nghị sẽ đề ra những giải pháp để góp phần giải quyết các vấn đề khu vực, đồng thời củng cố, thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nghị sĩ các nước trong khuôn khổ hoạt động của APF.

Cuộc họp lần thứ tư Vùng châu Á-Thái Bình Dương của APF diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11 tại Hà Nội, với sự tham dự của đại diện APF, đại diện Vùng châu Phi trong APF, Nghị viện Cộng hòa Pháp và các Phân ban Lào, Campuchia, Việt Nam... trong vùng.

Tại cuộc họp này, các đại biểu tập trung thảo luận về các chủ đề: "Tác động khủng hoảng kinh tế đối với các nước Pháp ngữ châu Á-Thái Bình Dương và giải pháp”; "Củng cố không gian Pháp ngữ tại khu vực”.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Jean Luc LaLa, Tổng Thư ký hành chính APF; Trưởng đoàn đại biểu nghị viện Vương quốc Campuchia Mom Chim Huy; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội CHDCND Lào Koukeo Akhamoutry... đều bày tỏ nhất trí cao với chủ đề của cuộc họp lần này và nhấn mạnh, đây cũng là mối quan tâm chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các nước trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Các đại biểu đều đánh giá cao sự tham gia tích cực của Quốc hội Việt Nam vào các hoạt động chung của Vùng châu Á-Thái Bình Dương nói riêng, APF nói chung, đồng thời góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống, tình đoàn kết gắn bó giữa nghị viện các nước thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục