VN-Ukraine chia sẻ kinh nghiệm về công tác đảng

Từ 16-21/5, đoàn đại biểu Đảng đã thăm và làm việc tại Ukraine theo lời mời của Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Ukraine.
Trong những ngày từ 16-21/5, nhận lời mời củaBan Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Ukraine, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản ViệtNam do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trungương dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Ukraine.

Trong thời gian ở Ukraine, đoàn đã hội đàm với ông Petr Simonenko, Bí thưthứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ukraine; hội kiến với Chủ tịchQuốc hội Ukraine, Phó thủ tướng thứ nhất Chính phủ Ukraine, Thứ trưởng Ngoạigiao Ukraine.

Đoàn cũng thăm Viện nghiên cứu Chiến lược trực thuộc Tổng thống Ukraine vàtham dự tọa đàm do Đảng Cộng sản Ukraine tổ chức với chủ đề "Đảng Cộng sảnUkraine và Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới."

Đoàn đã tới thăm thành phố Kharkov, gặp và làm việc với lãnh đạo chính quyềnvà Đảng bộ Đảng Cộng sản Kharkov; thăm hai cơ sở công nghiệp; gặp và nói chuyệnvới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phốKharkov.

Trong hội đàm với ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Ukraine do ông Petr Simonenkodẫn đầu, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, chia sẻkinh nghiệm công tác đảng, trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực màhai bên cùng quan tâm.

Hai bên khẳng định cần tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa haiđảng, duy trì trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm côngtác, nhất là về tư tưởng, lý luận và xây dựng đảng, đẩy mạnh tuyên truyền, giáodục thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác giữa hai đảng, hai nướcvà nhân dân hai nước.

Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội Ukraine cho rằng những năm gần đây, quan hệnhiều mặt giữa hai nước mặc dù có bước tiến triển nhất định, song chưa tươngxứng với tiềm năng và đáp ứng mong muốn của hai bên.

Phía Ukraine đề cập đến các lĩnh vực mong muốn hợp tác, nhất là về kinh tếthương mại, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đào tạo và văn hóa; khẳng định đã đếnlúc thuận lợi để tăng cường đối thoại chính trị cấp cao hai nước, tạo động lựcmới thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực hai nước có thế mạnh vàtruyền thống hợp tác hiệu quả.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản, Chính phủ, Quốc hội Ukraine đánh giá cao ý nghĩachuyến thăm làm việc của đoàn, coi đây là mốc quan trọng trong quan hệ hai đảng,hai nước Việt Nam-Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trường Sa - hành trình gắn kết triệu trái tim

Trường Sa - hành trình gắn kết triệu trái tim

Trường Sa - hành trình trở về trong trái tim - trở về với tình yêu Tổ quốc, với những giá trị thiêng liêng nhất mà mỗi người con đất Việt luôn gìn giữ, dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.